Ninh Giang: Số cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba nhiều nhất tỉnh

30/07/2019 13:54

Tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba ở huyện Ninh Giang có chiều hướng gia tăng.

Cán bộ dân số huyện tuyên truyền về dân số-KHHGĐ tại xã Hồng Phúc (Ảnh tư liệu)

Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chính sách về dân số-KHHGĐ. 

Anh Đ.V.Đ. là cán bộ văn hóa xã Tân Quang (Ninh Giang), đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ thôn Hội Xá. Vợ chồng anh Đ. sinh con thứ ba vào tháng 1.2019. Trước đó, gia đình anh Đ. đã có 2 con gái. Ban Dân số-KHHGĐ xã đã báo cáo với Đảng ủy, chính quyền xã. Đảng ủy xã Tân Quang đã yêu cầu Chi bộ thôn Hội Xá tiến hành xử lý theo quy định. Dự kiến tháng 8 tới đây, Chi bộ thôn Hội Xá sẽ làm các bước xử lý kỷ luật anh Đ. Đối chiếu với quy định hiện hành, anh Đ. sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trước đó, năm 2017, chị B.T.Ng., đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Trường THCS Tân Quang cũng đã bị kỷ luật khiển trách do sinh con thứ ba.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Quang Vũ Duy Hưng, Ban Dân số-KHHGĐ xã thường xuyên phối hợp với Hội Phụ nữ xã nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhất là với những trường hợp cán bộ, đảng viên sinh con một bề. Tuy nhiên, việc này vẫn chỉ dừng lại ở tuyên truyền, vận động, còn việc chấp hành, thực hiện lại phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. 

Tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba như anh Đ., chị Ng. không chỉ xảy ra ở Tân Quang mà còn xuất hiện tại nhiều xã, thị trấn của huyện Ninh Giang, điển hình như Tân Hương, Hiệp Lực, Hồng Thái, Hồng Đức... Theo thống kê của Ban Chỉ đạo công tác dân số huyện Ninh Giang, từ đầu năm đến hết tháng 6.2019, toàn huyện có 27 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức sinh con thứ ba và 24 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang mang thai con thứ ba. Theo Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh, 5 tháng đầu năm nay, Ninh Giang có 20 đảng viên sinh con thứ ba, tăng 7 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là địa phương đứng đầu cả tỉnh về số lượng đảng viên sinh con thứ ba. 

Ông Nguyễn Tôn Mạnh, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dân số và Phát triển (Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang) cho biết việc cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba đã tạo ra dư luận không tốt. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho công tác tuyên truyền về dân số-KHHGĐ gặp khó khăn, bởi chủ trương mỗi cặp vợ chồng sinh đủ hai con để nuôi dạy cho tốt, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu thực hiện. 

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba chủ yếu do tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Nhiều cán bộ, đảng viên sẵn sàng chịu kỷ luật để sinh con thứ ba do hình thức kỷ luật đã nhẹ hơn nhiều so với trước đây. Hiện nay, việc xử lý cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên, vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ được thực hiện theo Quy định số 102/QĐ-TW ngày 15.11.2017 của Bộ Chính trị. Theo đó, đảng viên sinh con thứ ba sẽ bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách. Nếu sinh con thứ tư thì kỷ luật cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Nếu đảng viên sinh con thứ năm trở lên thì sẽ bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng. Mặt khác, do đời sống ngày càng được nâng cao, kinh tế phát triển, nhiều gia đình dù đã "có nếp, có tẻ” nhưng vẫn muốn sinh thêm để đông con, nhiều cháu, đề phòng tai nạn, rủi ro. Nhiều cơ quan, đơn vị có cán bộ, đảng viên có ý định sinh con thứ ba đã không tích cực vận động thuyết phục cán bộ, đảng viên chấp hành tốt chính sách dân số-KHHGĐ. Thậm chí có lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn hỏi cán bộ, đảng viên xem ai có nhu cầu sinh con thứ ba thì sinh cùng trong một năm để cơ quan, đơn vị chấp nhận mất danh hiệu thi đua trong năm đó, tránh tình trạng mỗi năm có 1-2 trường hợp. 

HOÀNG QUÂN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ninh Giang: Số cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba nhiều nhất tỉnh