Nhiều hoạt động vì người nghèo

23/07/2022 14:20

Trong 2 ngày 21 và 22.7, các hội, nhóm trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực vì người nghèo.

Ngày 22.7, Hội Thiện nguyện Thành Đông (TP Hải Dương) trao tặng 71,4 triệu đồng cho gia đình cháu Nguyễn Xuân Hạnh (sinh năm 2005, ở xã Kim Liên, Kim Thành).


Đại diện Hội thiện nguyện Thành Đông trao tiền hỗ trợ gia đình cháu Hạnh

Số tiền trên do Hội Thiện nguyện Thành Đông kêu gọi gần 150 nhà hảo tâm, hội nhóm quyên góp, ủng hộ.

Cháu Hạnh là học sinh Trường THPT Kim Thành II, bị tai nạn giao thông đêm 16.7 chấn thương sọ não, tụ máu não, gãy xương hàm, gãy xương sườn. Thời gian tới, Hạnh phải trải qua vài cuộc phẫu thuật với chi phí dự kiến hàng trăm triệu đồng. Báo Hải Dương ngày 22.7 có bài "Thương tâm cảnh cậu học trò nghèo bị tai nạn giao thông" phản ánh về hoàn cảnh của cháu Hạnh.

Trong 2 ngày 21 và 22.7, đại diện nhóm Facebook “Chợ Đông” đến thăm, trao quà cho các trẻ em được nuôi dưỡng tại Trung tâm Hoạt động nhân đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh).


Đại diện nhóm Facebook Chợ Đông đến thăm, trao quà cho Trung tâm Hoạt động nhân đạo tỉnh

Nhóm đã tặng trung tâm 1 máy lọc nước, 1 tủ đông với tổng trị giá khoảng 11 triệu đồng; nhiều đồ dùng trẻ em như bỉm, xịt côn trùng, dầu tắm… Số quà tặng này do nhóm trích quỹ và một số nhà hảo tâm hỗ trợ. Thời gian tới, nhóm dự kiến tiếp tục kêu gọi nguồn lực để chăm sóc trẻ em tại đây.

Nhiều năm nay Trung tâm Hoạt động nhân đạo tỉnh đã nuôi dưỡng hàng chục trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh. Hiện trung tâm nuôi dưỡng 18 trẻ từ 0-6 tuổi. Đây là các trẻ có sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn và bị bỏ rơi được trung tâm tiếp nhận từ năm 2016 đến nay. Kinh phí nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ tại đây một phần do Nhà nước cấp, còn lại do Hội Chữ thập đỏ tỉnh vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ.

Nhóm “Chợ Đông” được thành lập từ tháng 3.2021, hiện có trên 104.500 thành viên.

Ngày 21.7, Nhóm thiện nguyện kết nối trái tim tỉnh Hải Dương ủng hộ Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Sách 2 triệu đồng để mua bò sinh sản cho người nghèo, người khó khăn trong huyện.


Nhóm thiện nguyện kết nối trái tim tỉnh Hải Dương trao tiền hỗ trợ mua bò sinh sản cho Hội Chữ thập đỏ huyện Nam Sách

Nhóm thành lập năm 2020 với hàng chục thành viên tại 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đến nay, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như phối hợp trao học bổng cho học sinh khó khăn, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, ủng hộ đồng bào miền Trung gặp thiên tai, đông ấm vùng cao… 

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động vì người nghèo