Nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc trẻ em hạn chế

22/10/2020 21:29

Nhiều địa phương chưa xây dựng được các kế hoạch thực hiện đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ TP Chí Linh và các huyện Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Hà, Nam Sách đã chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em tại 13 xã, phường. Kết quả giám sát cho thấy, tại nhiều địa phương, nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc trẻ em còn hạn chế; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thường xuyên, sâu rộng, hình thức chưa phong phú. Nhiều địa phương vẫn có trẻ em bị đuối nước, bạo lực hoặc xâm hại tình dục; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn cao; chưa xây dựng được các kế hoạch thực hiện Đề án "Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019-2025"...

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc trẻ em hạn chế