Nam Sách, Bình Giang: Còn 7 mộ liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập

13/11/2018 11:11

Triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, huyện Nam Sách đã phát 4.715 phiếu thu thập thông tin, song không có phiếu nào có thông tin cung cấp về mộ liệt sĩ.

Toàn huyện hiện có 3.128 liệt sĩ có mộ trong nghĩa trang, gồm 1.512 mộ liệt sĩ có hài cốt, 1.616 mộ liệt sĩ không có hài cốt. Có 223 liệt sĩ hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện, trong đó 218 mộ liệt sĩ đã được tìm kiếm, quy tập; 5 mộ cần phải tìm kiếm, quy tập tiếp.

Thời gian tới, huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ đó tiếp tục cung cấp thông tin để phục vụ tìm kiếm.

Sau gần 5 tháng triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, huyện Bình Giang xác định có 484 hài cốt liệt sĩ được chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện, gồm 482 hài cốt đã được tìm kiếm, quy tập; 2 hài cốt chưa được tìm kiếm, quy tập.


Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, nguyên Chính uỷ Học viện Kỹ thuật quân sự, Phó Trưởng Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên trao hài cốt liệt sỹ Tăng Đức Thành cho đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã Gia Lương

Sáng 12.11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Gia Lương (Gia Lộc) và gia đình tổ chức đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Tăng Đức Thành từ nghĩa trang liệt sĩ xã Tiến Tường (huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An) về nghĩa trang liệt sĩ xã Gia Lương.

Liệt sĩ Tăng Đức Thành sinh năm 1950, ở thôn Xuân Dương (xã Gia Lương), hy sinh ngày 24.4.1973 tại mặt trận phía Tây.

PV

(0) Bình luận
Nam Sách, Bình Giang: Còn 7 mộ liệt sĩ cần tìm kiếm, quy tập