Một chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo tử vong do cây gãy đổ

20/09/2020 14:07

Một chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế tử vong do cây gãy đổ đè lên người vào sáng 18.9, thời điểm cơn bão số 5 đổ bộ Thừa Thiên - Huế.

Một chuyên viên Phòng GD-ĐT Huế tử vong do cây ngã đè trong bão số 5 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cành cây gãy đổ đè lên người khiến ông B. tử vong vào sáng 18.9 - Ảnh: LÊ VĂN MINH

Sáng 20.9, ông Nguyễn Thuận, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Huế xác nhận vụ việc trên. Người tử vong là ông N.Đ.B, chuyên viên thuộc phòng.

Theo ông Thuận, sáng 18.9 ông B. là người ở lại trực và dọn dẹp vệ sinh cơ quan trước bão. Tuy nhiên sáng hôm đó, ông B. nhận được tin nhà của mình bị gió cuốn bay ngói nên tranh thủ chạy về xem. 

Khi đi ngang đoạn đường Nguyễn Công Trứ (TP Huế) thì bất ngờ bị cành cây xanh trên đường gãy đổ đè lên người và xe máy.

Người dân đi đường nhanh chóng đưa ông B. vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên ông B. đã qua đời vào ngày 19.8.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có 2 người chết và 95 người bị thương do bão số 5. Bão cũng khiến hơn 21.000 ngôi nhà bị tốc mái, hơn 10 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Hơn 700 ha rừng trồng cao su của người dân ở huyện Phong Điền cũng bị bão quật gãy đổ, thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Một chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo tử vong do cây gãy đổ