Mở rộng mô hình trồng cỏ lá gừng ven đê

11/03/2020 17:04

Hạt Quản lý đê huyện Thanh Hà đang tiếp tục mở rộng mô hình trồng cỏ lá gừng ven các tuyến đê tả sông Gùa và hữu sông Văn Úc dài gần 3 km đoạn qua các xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, Vĩnh Lập...

Việc trồng cỏ phát huy hiệu quả tốt, vừa bảo đảm cảnh quan vừa bảo vệ mái đê và hạn chế các loại cây dại khác phát triển

Trước đó, năm 2016, Hạt Quản lý đê huyện đã thí điểm mô hình trồng cỏ lá gừng tại tuyến đê hữu sông Rạng đoạn qua các xã Việt Hồng, Thanh An, Thanh Lang, Liên Mạc... Loại cỏ này có thân nhỏ, thường bò sát đất, sinh trưởng nhanh và đan xen thành các thảm cỏ lớn. Việc trồng cỏ phát huy hiệu quả tốt, vừa bảo đảm cảnh quan, vừa bảo vệ mái đê và hạn chế các loại cây dại khác phát triển.

PV

(0) Bình luận
Mở rộng mô hình trồng cỏ lá gừng ven đê