Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao

18/01/2018 10:38

Trong năm 2017, tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh ta là 116,4 bé trai/100 bé gái (tương đương năm 2016).

 Các địa phương đứng đầu về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là: Kinh Môn (124,4 bé trai/100 bé gái), Thanh Miện (120,7 bé trai/100 bé gái), Tứ Kỳ (120,6 bé trai/100 bé gái), Chí Linh (119,3 bé trai/100 bé gái).

Hải Dương phấn đấu đến năm 2020 tỷ số giới tính khi sinh ở mức dưới 115 bé trai/100 bé gái, đưa tỷ số này về mức cân bằng tự nhiên trước năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh truyền thông vận động về can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Giáo dục về giới, bình đẳng giới với nội dung, hình thức thích hợp với từng cấp học. Xây dựng và thực hiện các chính sách ưu tiên, hỗ trợ, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Thực hiện tốt quy định về nghiêm cấm các hình thức lựa chọn giới tính thai nhi.


HUYỀN TRANG


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn ở mức cao