Kinh Môn cần siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch

26/02/2020 21:21

Thị xã rộng, giáp ranh với nhiều tỉnh, thành phố khác, có số lao động là người nước ngoài đông nên cần đặc biệt quan tâm sát sao công tác phòng dịch.


Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích giám sát phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương

Chiều 26.2, phát biểu kết luận cuộc giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại UBND thị xã Kinh Môn, Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương (BOT), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của địa phương, doanh nghiệp trong phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí lưu ý, tuy Việt Nam bước đầu ứng phó rất hiệu quả với dịch, nhưng tình hình dịch bệnh cũng đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, do đó các địa phương, doanh nghiệp không được chủ quan, lơi lỏng. Thị xã rộng, giáp ranh với nhiều tỉnh, thành phố khác, có số lao động là người nước ngoài đông nên cần đặc biệt quan tâm sát sao công tác phòng dịch. 

Kinh Môn cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; đa dạng các hình thức tuyên truyền trực quan, tận dụng hiệu quả mạng xã hội trong chống dịch.

Công tác giám sát sức khỏe của nhân dân, người lao động cần đẩy cao hơn một bước, hạn chế tối đa người lao động nước ngoài trong các doanh nghiệp tiếp xúc với cộng đồng. Phê bình Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương chưa hợp tác tốt với địa phương, các ngành chức năng, đồng chí đề nghị thị xã đẩy mạnh công tác quản lý người lao động nước ngoài, đặc biệt là người lao động đến từ các quốc gia có đông người nhiễm dịch Covid - 19 như Trung Quốc, Hàn Quốc… Kiểm soát tốt các loại dịch bệnh khác như cúm gia cầm để không xảy ra dịch trùng dịch.

Đến ngày 26.2, thị xã Kinh Môn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid - 19, đã cách ly 140 người từ vùng dịch trở về, trong đó 127 người đã hết thời gian cách ly, còn 13 người đang cách ly có sức khỏe ổn định. Thị xã đã tổ chức khử trùng toàn bộ các cơ quan, công sở, trường học, nơi công cộng, doanh nghiệp có người Trung Quốc. Đây cũng là địa phương chuẩn bị số giường bệnh cách ly nhiều nhất tỉnh, với sức chứa có thể lên tới 100 giường; một số phòng khám sẽ được trưng dụng để làm khu cách ly tập trung nếu có dịch...

Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương có 27 chuyên gia và lao động người Trung Quốc quay trở lại làm việc sau nghỉ Tết. Tất cả số lao động này đều đã được cách ly đúng quy định. Công ty cũng thực hiện tiêu độc khử trùng trong khu vực nhà máy, khu ký túc xá, nhà ăn. Hằng ngày, người lao động trước khi vào làm việc phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang...

Thị xã Kinh Môn kiến nghị tỉnh, ngành y tế tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, trang thiết bị, thuốc, hóa chất để phòng chống dịch; chỉ đạo các ngành chức năng tích cực phối hợp trong quản lý, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe của lao động là người nước ngoài trong các doanh nghiệp trên địa bàn. Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương đề nghị tỉnh phối hợp kiến nghị các cơ quan Trung ương giải pháp tháo gỡ khó khăn về thiếu nhân sự...

THU MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kinh Môn cần siết chặt hơn nữa công tác phòng chống dịch