Không cắt điện khi trời nóng từ 36 độ C trở lên

03/07/2018 09:31

Trong những ngày thời tiết nắng nóng từ 36 độ C trở lên, ngành điện sẽ dừng mọi hoạt động sửa chữa định kỳ, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.

Đại diện Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương cho biết trong những ngày thời tiết nắng nóng từ 36 độ C trở lên, ngành điện sẽ dừng mọi hoạt động sửa chữa định kỳ, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, trừ trường hợp xảy ra sự cố phải cắt điện để tiến hành khắc phục, sửa chữa.

Từ tháng 5 đến nay đã xuất hiện 2 đợt nắng nóng gay gắt làm lượng điện tiêu thụ trong tỉnh tăng mạnh. Theo dự báo, đợt nắng nóng này sẽ diễn ra gay gắt hơn những đợt trước nên lượng điện tiêu thụ sẽ nhiều hơn. Ngành điện khuyến cáo người dân cần áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện để tránh quá tải, dẫn đến mất điện cục bộ, như hạn chế sử dụng điện vào khung giờ cao điểm từ 9 - 12 giờ và 16 - 20 giờ hằng ngày; hạn chế bật nhiều điều hòa cùng lúc...

NGỌC THỦY

(0) Bình luận
Không cắt điện khi trời nóng từ 36 độ C trở lên