Hướng dẫn các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động

29/10/2021 18:57

Ngày 28 và 29.10, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh đã hướng dẫn chi tiết các nội dung hoạt động cho 14 Câu lạc bộ (CLB) Liên thế hệ tự giúp nhau mới thành lập từ đầu năm đến nay.


Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh trao tiền hỗ trợ từ ngân sách cho 12 câu lạc bộ mới thành lập

Mỗi CLB có 5 thành viên đại diện tham dự tập huấn. Nội dung bao gồm các mảng hoạt động chủ yếu của các CLB như giúp nhau tăng thu nhập; chăm sóc sức khỏe; tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe tại nhà; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; phát triển hình thức sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao; nâng cao nhận thức về quyền, lợi ích của NCT...


Các thành viên câu lạc bộ tham gia tập huấn kỹ năng văn nghệ

Từ đầu năm đến nay, mỗi huyện, thị xã, thành phố đã thành lập mới 1 CLB. Mỗi CLB được hỗ trợ 45 triệu đồng từ ngân sách tỉnh. Còn lại 2 CLB được thành lập từ nguồn xã hội hóa là CLB Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư số 6 (phường Tân Bình, TP Hải Dương) và thôn An Mô (xã Lê Lợi, TP Chí Linh).
Các CLB này có 736 người tham gia, trong đó có hơn 66,9% là người cao tuổi.

Đến nay, toàn tỉnh có 83 CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Mục tiêu nhân rộng mô hình CLB Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2021-2025 là có thêm 60 CLB do tỉnh hỗ trợ kinh phí từ ngân sách và ít nhất 10 CLB do vận động các nguồn lực xã hội hóa. 

TL

(0) Bình luận
Hướng dẫn các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động