Hơn 565.000 lượt người được khám chữa bệnh bằng đông y

27/07/2018 15:35

6 tháng đầu năm nay, các lương y trong tỉnh đã khám, chữa bệnh cho hơn 565.100 lượt người.

Các tập thể nhận bằng khen của Hội Đông y Việt Nam

Sáng 26.7, Hội Đông y tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW ngày 4.7.2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới; sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW, mạng lưới y dược cổ truyền đã được kiện toàn, củng cố từ tỉnh đến huyện, xã. Chất lượng khám chữa bệnh bằng đông y ngày càng được nâng cao. Số bệnh nhân đến khám và điều trị bằng y học cổ truyền ngày càng tăng. Nhiều bác sĩ được cử đi đào tạo chuyên sâu về y học cổ truyền. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lương y chưa có giấy phép hành nghề; các khoa, tổ y học cổ truyền của các trung tâm y tế chưa được đầu tư đúng mức...

6 tháng đầu năm nay, các lương y trong tỉnh đã khám, chữa bệnh cho hơn 565.100 lượt người. Các cấp hội thường xuyên tư vấn, hướng dẫn người dân trồng vườn thuốc, khóm thuốc trong gia đình để phòng và điều trị những chứng bệnh thông thường.

Nhân dịp này, 3 tập thể và 30 cá nhân được Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 24/CT-TW.

HUYỀN TRANG

(0) Bình luận
Hơn 565.000 lượt người được khám chữa bệnh bằng đông y