Hôm nay 5.7, nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc

05/07/2018 08:35

Dự báo ngày 5.7, nắng nóng ở miền Bắc tăng lên mức đỉnh điểm, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 – 40 độ C, một số nơi lên tới 40 – 41 độ C...

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng, ngày 4.7, nắng nóng ở Bắc Bộ càng dữ dội hơn. Nhiệt độ tiếp tục tăng cao so với ngày hôm trước. Trong khi đó tại các tỉnh Trung Bộ nhiệt độ lại tăng giảm không đồng đều.

Các trạm khí tượng miền Bắc và Trung Bộ ghi nhận được nhiệt độ cao nhất lúc 19 giờ ngày 4.7 phổ biến từ 37 – 40 độ C, một số nơi cao trên 40 độ C như: Chi Nê (Hoà Bình) tăng lên 40,3 độ C; thị xã Hà Nam (Hà Nam) và TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cùng đạt mức 40,5 độ C; Nho Quan (Ninh Bình) 41 độ C. Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 41,5 độ C; Bái Thượng (Thanh Hoá) 39,5 độ C…; Tây Hiếu (Nghệ An) 40,5 độ C.

Dự báo ngày 5.7, nắng nóng ở miền Bắc tăng lên mức đỉnh điểm, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 – 40 độ C, một số nơi lên tới 40 – 41 độ C, khu vực Trung Bộ nhiệt độ vẫn trong tình trạng nơi tăng, nơi giảm. Đến ngày 6.7, nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt vẫn bao phủ trên diện rộng các tỉnh, thành miền Bắc và Trung Bộ. Tuy nhiên, nhiệt độ bắt đầu đồng loạt giảm nhẹ.

Bà con nông dân các địa phương cần áp dụng mọi biện pháp bảo vệ sức khoẻ cho đàn gia súc, gia cầm vào những ngày nắng nóng như: không chăn thả vật nuôi vào ban trưa, cho gia súc đi làm sớm, nghỉ sớm; không bắt gia súc cày bừa vào lúc nắng gay gắt nhất để phòng trâu, bò bị cảm nắng.

P.L (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hôm nay 5.7, nắng nóng đỉnh điểm ở miền Bắc