Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thanh Hà: Phấn đấu dẫn đầu phong trào thi đua

19/07/2018 15:31

Trong 2 ngày 17-18.7, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thanh Hà tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thanh Hà nhiệm kỳ 2018-2023 ra mắt Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Nhà nước đã hỗ trợ xây, sửa nhà cho 35 gia đình nạn nhân chất độc da cam trong huyện với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Hội đã nhận được sự  ủng hộ hỗ trợ vào nguồn quỹ từ 137 cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Đến nay, quỹ hội đạt hơn 1,3 tỷ đồng, phục vụ chăm lo, hỗ trợ gia đình nạn nhân chất độc da cam. Hội đã tích cực hỗ trợ các nạn nhân khám bệnh, phát triển kinh tế.

Nhiệm kỳ tới, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện phấn đấu dẫn đầu phong trào thi đua của Tỉnh hội, Quỹ chăm sóc nạn nhân chất độc da cam mỗi năm đạt từ 300-350 triệu đồng. Hội sẽ đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ nạn nhân theo hướng hỗ trợ giống, nhân rộng mô hình làm kinh tế giỏi; làm tốt công tác tuyên truyền hoạt động của hội đến các hội viên.       

MINH NGUYỆT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Thanh Hà: Phấn đấu dẫn đầu phong trào thi đua