Hội Cựu chiến binh tỉnh 99,2% số tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh

19/01/2018 10:12

Sáng 18.1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổng kết nhiệm vụ công tác hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác hội, phát động và ký giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, các cấp hội tích cực vận động hội viên tham gia góp công, góp của vào phong trào xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Hội viên CCB trong toàn tỉnh đã hiến 12.820 m2 đất làm đường giao thông, đóng góp hơn 1,1 tỷ đồng, 12.032 ngày công, trồng 30.510 cây xanh. Hội đẩy mạnh phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Tính đến tháng 10.2017, tổng dư nợ vay vốn trong các cấp hội đạt 345,9 tỷ đồng cho 12.236 hộ vay. Toàn tỉnh hiện có 271 doanh nghiệp, 43 HTX, 752 trang trại, 2.602 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 16.203 lao động. Qua bình xét, toàn tỉnh có 99,8% số chi hội và 99,2% số tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh...

Năm 2018, các cấp hội tập trung thực hiện các giải pháp xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Nâng cao hiệu quả các phong trào giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo...

Đại diện 4 cụm thi đua Hội Cựu chiến binh các huyện, thị xã, thành phố ký giao ước thi đua năm 2018

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã ký giao ước thi đua với 4 cụm thi đua Hội CCB  các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng bằng khen cho 16 tập thể và 6 cá nhân có thành thích tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

THANH HOA


(0) Bình luận
Hội Cựu chiến binh tỉnh 99,2% số tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch, vững mạnh