Hoạt động khoa học, công nghệ cần gắn với thực tiễn

01/02/2018 16:16

Chiều 31.1, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho ông Phạm Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Sở KHCN đã đạt được trong năm vừa qua. Thời gian tới,  đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị sở cần tiếp tục kêu gọi đội ngũ trí thức tích cực tham gia nghiên cứu KHCN để giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Hoạt động KHCN cần bám sát cuộc sống, gắn với thực tiễn. Sở phải là đơn vị đi đầu áp dụng KHCN, tiến bộ mới để nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, thu gọn bộ máy...

Năm 2017, Sở KHCN tổng kết, đánh giá nghiệm thu kết quả 36 nhiệm vụ KHCN năm 2016 và thực hiện 39 nhiệm vụ mới bảo đảm yêu cầu. Sở đẩy mạnh công tác kiểm tra và đã phát hiện 4 lô hàng không đạt yêu cầu về đo lường, 4 cơ sở kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ dùng cân không đúng quy định, 47 mặt hàng ghi nhãn chưa đầy đủ. Sở phối hợp xử lý 104 cơ sở vi phạm về hàng cấm, nhãn hàng hóa và an toàn, vệ sinh thực phẩm. Công tác xây dựng nguồn cơ sở dữ liệu KHCN được quan tâm, đã bổ sung 790 tài liệu...

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho ông Phạm Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở KHCN; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân.

DANH TRUNG


(0) Bình luận
Hoạt động khoa học, công nghệ cần gắn với thực tiễn