Hiệu quả lãnh đạo công tác xây dựng, quản lý đô thị ở phường Hải Tân

27/01/2021 17:31

Những năm qua, phường Hải Tân (TP Hải Dương) có tốc độ phát triển đô thị nhanh. Đảng bộ phường đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Trong thời gian qua, phường Hải Tân đẩy mạnh công tác quản lý, chỉnh trang đô thị. Trong ảnh: Cán bộ phường vận động nhân dân khắc phục vi phạm về trật tự đô thị

Người dân cùng chung tay

Sau khi có nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường về chỉnh trang đô thị, Đảng ủy phường tập trung chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghị quyết. Đảng ủy phường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện các đề án "Đô thị văn minh", "Chấn chỉnh biển hiệu, biển quảng cáo ngoài trời" và các nhiệm vụ liên quan; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đảng viên, nhân dân cùng thực hiện. Do đó, công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị đã đạt nhiều kết quả tích cực. 

5 năm qua, cùng với nguồn vốn ngân sách tỉnh và thành phố, địa phương tập trung khai thác nguồn thu tại chỗ, động viên nhân dân ủng hộ đầu tư hơn 72,4 tỷ đồng xây dựng các công trình như đường Bá Liễu (giai đoạn 2), đường Nhữ Tiến Dụng, nhà văn hóa trung tâm, nhà làm việc của phường, nhà đa năng, nhà lớp học trường tiểu học, trường mầm non, cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa trạm y tế, đổ bê tông 1.780 m đường ngõ xóm.

Gần đây, cán bộ, đảng viên khu dân cư số 5 đã vận động, tuyên truyền người dân hiến hơn 1.000 m2 đất ở (trị giá gần 20 tỷ đồng) để nâng cấp, mở rộng đoạn đường Bá Liễu dài hơn 596 m. Nhiều gia đình hiến hàng chục m2, gia đình hiến nhiều nhất gần 100 m2. Ông Trần Văn Xô, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư số 5 chia sẻ: "Đoạn đường này trước đây chỉ rộng từ 4-5 m, xuống cấp, không bảo đảm an toàn giao thông, đi lại nhiều khó khăn. Đường hiện đã hoàn thành, rộng 9,5 m, nhân dân rất phấn khởi. Để làm được việc này, nhiều cán bộ, đảng viên không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động mà còn gương mẫu đi đầu hiến đất làm đường, tạo hiệu ứng tích cực trong nhân dân".

Công tác bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường cũng được cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội của phường tích cực thực hiện. Cùng với tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về quy hoạch, quy chế quản lý đô thị, phường thường xuyên phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. 5 năm qua, phường tổ chức kiểm tra trên 1.000 trường hợp xây dựng, qua đó xử lý nhiều trường hợp sai quy định, kiểm tra 2.050 lượt về trật tự đô thị, xử lý 76 trường hợp vi phạm. 

Phường thực hiện nghiêm túc công tác quản lý đất đai góp phần ổn định tình hình nhân dân. Toàn phường hiện có 98,21% số thửa đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chú trọng xử lý vấn đề phát sinh

Phường Hải Tân hiện có 14 khu dân cư với diện tích, dân số thuộc diện lớn của thành phố. Nhiều khu đô thị mới trên địa bàn đang hình thành. Dự báo dân số của phường phát triển thêm từ khu đô thị ven sông Thái Bình (Ecorivers) là 18.000 người, khu đô thị Tân Phú Hưng khoảng 3.000 người, khu tái định cư của thành phố với hàng trăm hộ, sẽ nâng tổng dân số của phường lên khoảng 40.000 người. Đây là bài toán phức tạp, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương phải không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Đồng chí Lê Công Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hải Tân cho biết thời gian tới, Đảng ủy, UBND phường xác định nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục tăng cường quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng quản lý hành chính, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Coi trọng thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", đề án "Xây dựng làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn về an ninh trật tự", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tiếp tục thực hiện đề án "Đô thị văn minh". Chỉ đạo khối dân vận làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chính sách, pháp luật, xây dựng chương trình, ký cam kết phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Lực lượng công an, quân sự, ban bảo vệ dân phố phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp, các đơn vị bạn đẩy mạnh phòng chống tội phạm. Lãnh đạo phường tích cực chỉ huy lực lượng công an thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền địa phương xây dựng nghị quyết và làm nòng cốt trong chuyên đề về quản lý, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện, xử lý kịp thời các mâu thuẫn trong nhân dân.

Hiện nay, phường chỉ còn hơn 10 ha đất sản xuất nông nghiệp và đến năm 2022 sẽ không còn. Hàng trăm hộ dân sẽ không còn đất sản xuất. Để từng bước giải quyết vấn đề này, phường đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nhận tiền hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, công trình đầu tư vào mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới, tránh sử dụng tiền lãng phí.

VĨNH HỒNG 

(0) Bình luận
Hiệu quả lãnh đạo công tác xây dựng, quản lý đô thị ở phường Hải Tân