Đón nhận hài cốt liệt sĩ chống Pháp

05/07/2018 09:15

Liệt sĩ Vũ Hải Đường sinh năm 1915, ở thôn Thanh Xá (xã Lê Hồng), hy sinh ngày 20.10.1947 tại Tuyên Quang.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Hải Đường

Sáng 4.7, tại xã Lê Hồng (Thanh Miện), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang và gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Vũ Hải Đường do Ban Chỉ đạo 1237 (tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ) tỉnh Tuyên Quang bàn giao.

Liệt sĩ Vũ Hải Đường sinh năm 1915, ở thôn Thanh Xá (xã Lê Hồng), hy sinh ngày 20.10.1947 tại Tuyên Quang. Di cốt liệt sĩ Vũ Hải Đường được Ban Chỉ đạo 1237 tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm, quy tập tại xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa. Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Vũ Hải Đường được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ xã Lê Hồng.

HÀ VY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đón nhận hài cốt liệt sĩ chống Pháp