Đổi ngoại tệ

11/11/2018 18:20

Nghe dư luận về vụ anh Nguyễn Cà Rê ở TP Cần Thơ đem đổi 100 USD ra tiền Việt bị phạt 90 triệu đồng, nhiều người trong phố tôi cứ thắc mắc:

- Sao lại thế nhỉ? Tiền đổi ra tiền, ối người vẫn làm thế, có sao đâu?- bà Nhu hỏi. 

Cụ Mãng, ông Thích, bà Quý và nhiều người nữa hễ cứ gặp anh Thanh, một nhân viên ngành ngân hàng ở đâu cũng hỏi. Có lúc anh ta trả lời, nhưng cũng có khi vội đi làm, anh cũng chỉ nói “phạm luật”, rồi bảo các cụ cứ xem báo ấy. Bà Phượng có con mới đi xuất khẩu lao động gửi cho một số tiền về trang trải nợ nần vay lúc làm thủ tục đi, nghe tin đổi tiền ở Cần Thơ thì hoang mang…

Ngày lĩnh lương hưu tại nhà văn hóa khu dân cư, chuyện này lại được đưa ra bàn tán. Đến đấy mới thấy, do nước mình đã hội nhập thế giới, việc giao lưu với quốc tế ngày càng sâu rộng nên không ít người cũng có ngoại tệ, dù nhiều hay ít. Ông Thích ngồi chờ lĩnh lương nãy giờ cứ nghe, giờ mới góp chuyện:

- Tôi thì chẳng có con đi xuất khẩu lao động nhưng nói thật, trong ví cũng tích cóp được mấy chục đô là tiền các cháu họ hàng nó về phép, về nghỉ Tết cho, mừng tuổi. Tôi vẫn cứ để trong ví làm kỷ niệm. Ai ngờ, một hôm đi mua thuốc cấp cứu cho bà xã bị bệnh hiểm nghèo, rờ đến ví thiếu tiền Việt mới phải móc ra một tờ đô. Nhưng nhân viên bán thuốc cứ lắc đầu quầy quậy “Cháu không nhận tiền này được”. Thế là đúng hay sai?

- Đúng đấy, ông ạ. Cứ theo Pháp lệnh Ngoại hối Chính phủ ban hành từ năm 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung trong các năm 2013, 2014 thì mọi hình thức giao dịch, thanh toán, báo giá, định giá… trong nước ta đều không được thực hiện bằng ngoại tệ, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thế cho nên mới có chuyện đổi tiền rắc rối ở Cần Thơ phải phạt đấy - một chị trong tổ phát lương tham gia. 

Ông Thích nghe xong cười thoải mái:

- Thì ra thế. Nếu biết trước có luật như vậy thì tôi đã chả đưa đô-la ra…

Còn bà Phượng thì vừa vui, vừa thắc mắc:

- Luật quan trọng thế mà sao vẫn còn ít người được biết? Nếu không hiểu mà lớ ngớ, có khi lại bị phạt như cái anh Cà Rê gì ấy thì phiền phức quá…

- Thì trên diễn đàn Quốc hội đang họp, nhiều đại biểu đã lên tiếng về vụ đổi tiền rồi đó - ông Thích lại nói tiếp - Các đại biểu đang kiến nghị Chính phủ cũng như ngành ngân hàng nên sửa đổi pháp luật và văn bản hướng dẫn về ngoại hối cho phù hợp với thực tiễn, cũng như cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng để người dân biết mà thực hiện. Cho nên các ông bà nào có người thân đi làm ăn ở nước ngoài thì cần tìm hiểu, vì bây giờ không chỉ có tiền đô Mỹ mà còn nhiều ngoại tệ khác con cháu gửi về đấy...

THẾ NGUYỄN

(0) Bình luận
Đổi ngoại tệ