Doanh nghiệp góp sức làm đẹp thành phố

23/08/2019 09:13

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, việc doanh nghiệp chung tay góp sức tô đẹp bức tranh thành phố càng thêm ý nghĩa.


Công ty CP Đầu tư Thành Đô đầu tư kinh phí làm đẹp đường Hồng Quang 

Những ngày này, khắp các tuyến đường, khu phố của TP Hải Dương đều được chỉnh trang, cải tạo. Để thực hiện việc này, bên cạnh nguồn kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước còn có sự chung tay đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp (DN).

Nhận công việc cụ thể

Chào mừng Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, kỷ niệm 215 năm khởi lập Thành Đông (1804 - 2019) và 65 năm ngày giải phóng thành phố (30.10.1954 - 30.10.2019), TP Hải Dương đang tập trung chỉnh trang đô thị, đầu tư cải tạo, sửa chữa nhiều công trình. Hoạt động này được nhiều DN ủng hộ.

Công ty CP Đầu tư Newland tài trợ để TP Hải Dương thực hiện một số công trình như cải tạo nút giao Thống Nhất - Lê Thanh Nghị, cải tạo vỉa hè đường Bạch Đằng và trang trí mỹ thuật cầu Phú Tảo. Dự kiến kinh phí đầu tư để cải tạo các công trình này là hơn 7 tỷ đồng.

Vườn hoa khu đô thị mới phía đông TP Hải Dương rộng hơn 4 ha đang thay “áo mới”. Toàn bộ gạch lát vỉa hè, đường đi dạo được thay bằng đá xanh. Đất trồng cây trong khuôn viên vườn hoa thay bằng lớp đất màu. Khu vực này sẽ trồng bổ sung nhiều loại hoa và cây xanh như hoa giấy, dạ yến thảo, chuỗi ngọc, dâm bụt… Sắp tới ở đây sẽ được đầu tư hệ thống đèn điện chiếu sáng. Xung quanh hồ được trang trí đèn LED. Người dân sống trong khu đô thị và lân cận sẽ có sân chơi với nhiều máy tập thể dục ngoài trời. Dự kiến đến ngày 15.10, việc cải tạo vườn hoa sẽ hoàn thành.

Công trình trên do Công ty CP Tập đoàn bất động sản Hải Hưng bỏ vốn đầu tư với kinh phí khoảng 4 tỷ đồng nhưng khi triển khai đã phát sinh nhiều chi phí nên số tiền đầu tư có thể tăng gấp đôi so với dự kiến. Vườn hoa khu đô thị mới phía đông nằm giáp đường Thanh Niên, đối diện với dự án Trung tâm văn hóa xứ Đông đang triển khai của tỉnh. Nhiều năm qua, khu vực này cây cối um tùm, không có không gian vui chơi. "Công ty muốn đầu tư, chỉnh trang lại vườn hoa để tạo điểm nhấn cho khu vực, giúp cảnh quan TP Hải Dương thêm xanh - sạch - đẹp", ông Nguyễn Văn Kiên, Phó Giám đốc Công ty CP Tập đoàn bất động sản Hải Hưng cho biết

Tuyến đường Hồng Quang có vỉa hè mỗi bên rộng từ 5-10 m đang lát gạch tự chèn đỏ, men bóng dày khoảng 5 cm. Trên vỉa hè còn nhiều cột điện giáp với tường rào các công trình. Nhiều đường dây điện và cáp thông tin chạy dọc vỉa hè theo cột và vắt ngang đường. Công ty CP Đầu tư Thành Đô đã đăng ký với UBND TP Hải Dương đầu tư, cải tạo lại vỉa hè đường Hồng Quang. DN đề nghị bố trí lại cảnh quan theo mô hình xen kẽ giữa đường dành cho người đi bộ và cây xanh, thảm cỏ dọc tuyến đường để tạo cảnh quan xanh mát, không gian thư thái. Công ty thay gạch block vỉa hè bằng đá granite tự nhiên, bố trí thảm cỏ Nhật chạy dọc vỉa hè với bề rộng từ 2,5-3 m. Đơn vị cũng sẽ cải tạo các hố ga, hố thu, lắp đặt ống chứa cáp để hạ ngầm hệ thống đường dây. Công ty CP Đầu tư Thành Đô dự kiến kinh phí cải tạo hơn 3,5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thành Đô cho biết: “Doanh nghiệp rất vui vì được góp công sức để chỉnh trang đô thị của thành phố. Chúng tôi xác định đây là trách nhiệm xã hội của DN, đóng góp vào sự phát triển chung của TP Hải Dương. Thời gian tới, công ty tiếp tục góp sức cùng thành phố để chuẩn bị cho các sự kiện trọng đại”.

Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương cũng nhận một số công trình như cải tạo vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, cải tạo vườn hoa Yết Kiêu, xây dựng hệ thống điện trang trí mỹ thuật cầu Hải Tân. Dự kiến kinh phí Công ty CP Đầu tư Ecopark Hải Dương sẽ chi hơn 3 tỷ đồng để cải tạo các công trình trên.


Vườn hoa khu đô thị phía đông TP Hải Dương được Công ty CP Tập đoàn bất động sản Hải Hưng đầu tư kinh phí cải tạo

Nguồn lực quan trọng

Đến ngày 11.8 đã có 10 DN đăng ký đầu tư chỉnh trang 18 công trình trên địa bàn TP Hải Dương. Đó là các Công ty CP: Đầu tư Newland, Tập đoàn bất động sản Hải Hưng, Đầu tư Thành Đô, Đầu tư Ecopark, Đầu tư Đại An, Du lịch-Xây dựng Hà Hải, Sứ Hải Dương... Ông Quang Văn Quyết, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Hải Dương khẳng định trong điều kiện ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, việc chung tay góp sức của cộng đồng DN rất quan trọng. Đến nay, tổng số tiền dự kiến mà DN đóng góp để thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị lên tới gần 30 tỷ đồng. Thành phố đang đề nghị các cơ quan, DN tiếp tục quan tâm đầu tư đèn hắt chiếu sáng và trang trí mỹ thuật cho các tòa nhà cao tầng trong khuôn viên cơ quan, trụ sở làm việc nhằm quảng bá hình ảnh của trụ sở, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan. Bên cạnh đó, thành phố cũng đề nghị các cơ quan, DN, đơn vị tham gia giữ gìn trật tự, vệ sinh vỉa hè, trang trí cổng, tường rào quanh trụ sở làm việc.

Việc chỉnh trang đô thị nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, hoàn thiện và củng cố các tiêu chí để TP Hải Dương xứng tầm là đô thị loại I. Thời gian tới, TP Hải Dương sẽ ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự xây dựng, trật tự quảng cáo để xây dựng thành phố "Sáng-xanh-sạch-đẹp".

LAN NGUYỄN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Doanh nghiệp góp sức làm đẹp thành phố