Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả các mô hình

18/01/2021 20:55

Sáng 18.1, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổng kết nhiệm vụ công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ và ký giao ước thi đua năm 2021.


Ký giao ước thi đua năm 2021

Năm 2021,  lực lượng cựu chiến binh (CCB) tỉnh tiếp tục chủ động đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường... Hội phấn đấu nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình đã và đang thực hiện, xây dựng nhân tố mới, tạo được phong trào thi đua liên tục, rộng khắp, có điểm nhấn, mô hình mới ở các cấp hội. Các cấp hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi đua năm 2021 một cách thực chất, vững chắc, rõ mô hình, nội dung hoạt động...

Năm 2020, gia đình hội viên CCB trong toàn tỉnh đã hiến 41.290 m2 đất làm đường giao thông, đóng góp hơn 3,1 tỷ đồng, 3.940 ngày công xây dựng nông thôn mới. Các cấp hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 10.600 hộ CCB vay số tiền vốn gần 418,3 tỷ đồng; duy trì hoạt động của hơn 6.000 doanh nghiệp, HTX, trang trại, gia trại... do hội viên CCB là chủ, tạo việc làm cho hơn 25 ngàn lao động.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã phát động và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2021.

Nhân dịp này, Hội CCB Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội CCB thị xã Kinh Môn và các huyện Tứ Kỳ, Nam Sách, Bình Giang; tặng bằng khen cho 11 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua "CCB gương mẫu".

THÀNH LONG

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương nâng cao hiệu quả các mô hình