Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": Dự kiến tăng mức hỗ trợ đơn vị thực hiện

25/10/2018 09:16

Dự kiến, từ ngày 1.1.2019 mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đối với cấp xã tăng 15 triệu đồng so với hiện nay...

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Chiều 24.10, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư (KDC) chủ trì tổ chức thực hiện. 

Theo dự thảo, từ ngày 1.1.2019 mức chi hỗ trợ đối với cấp xã là 20 triệu đồng/năm/xã, tăng 15 triệu đồng so với hiện nay; đối với Ban công tác mặt trận ở KDC là 6 triệu đồng/năm đối với KDC có quy mô dân số dưới 700 hộ dân (quy mô dân số cứ tăng thêm không quá 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/KDC), tăng từ 1-7 triệu đồng. Với mức hỗ trợ này, hằng năm ngân sách phải chi thêm hơn 6,6 tỷ đồng. 

Đa số các đại biểu cho rằng mức chi hỗ trợ được quy định trong dự thảo lần này đã cao hơn nhiều so với mức cũ, đáp ứng đủ kinh phí đối với hầu hết những xã, thị trấn, phường trong tỉnh, kể cả những địa phương có quy mô dân số từ 10.000 người trở lên. Một số đại biểu góp ý dự thảo cần chỉnh sửa một số từ ngữ, số liệu cho hợp lý, làm rõ chủ thể, đối tượng có liên quan đến chính sách này.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở Tài chính sớm chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến của các đại biểu, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp vào cuối tháng 10 này.

VIỆT QUỲNH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh": Dự kiến tăng mức hỗ trợ đơn vị thực hiện