Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương: Một năm nhìn lại

04/02/2019 19:03

Năm qua, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực đổi mới, mang lại kết quả cao trong công tác cai nghiện ma túy.

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh tham gia chương trình đào tạo tinh thần do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh phối hợp với Công ty CP Giáo dục Tomorrow Việt Nam tổ chức

Đổi mới hoạt động

Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương nằm ở khu dân cư Cầu Dòng, phường Cộng Hòa (Chí Linh), là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Cơ sở có chức năng, nhiệm vụ giáo dục, tư vấn, quản lý, cai nghiện ma túy cho người cai nghiện ma túy bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện theo quyết định của tòa án và người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện.

Cơ sở luôn xác định tiếp cận người nghiện ma túy là nhiệm vụ hàng đầu. Được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ sở đã thực hiện chương trình tư vấn, tiếp nhận học viên từ gia đình và đón học viên vào cai nghiện tự nguyện. Áp dụng từ tháng 5.2018, đến nay cơ sở đã tư vấn và tiếp nhận tại nhà 34 học viên cai nghiện tự nguyện, giúp gia đình học viên thuận lợi, giảm nhiều chi phí so với trước.

Cơ sở xây dựng "đường dây nóng" 0965.279.009, sẵn sàng tiếp nhận thông tin 24/24 giờ để hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân về lĩnh vực thuộc thẩm quyền, giải đáp mọi thắc mắc của thân nhân học viên. Xây dựng trang fanpage để giới thiệu về cơ sở đến cộng đồng, là nơi để cán bộ cùng học viên đã từng cai nghiện tại đây giao lưu, chia sẻ. Đồng chí Vũ Thành Phương, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cho biết: "Các học viên tại đây gọi cán bộ chúng tôi là thầy, cô. Do đó, mỗi khi nhận được phản hồi của học viên cũ bày tỏ cảm ơn, chúng tôi vui và trân trọng vô cùng. Đó là nguồn động lực, là món quà to lớn nhất với chúng tôi để thêm nỗ lực giúp các học viên vượt qua lỗi lầm”.

Chăm sóc, điều trị cho học viên 

Hiểu việc sử dụng ma túy gây tổn thương ở não bộ nên cơ sở chú trọng phương pháp điều trị bằng liệu pháp tâm lý. Tháng 1.2018, cơ sở thành lập bộ phận tư vấn chuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tâm lý của học viên từ khi bắt đầu vào cơ sở đến khi hòa nhập cộng đồng. 

Hằng tuần, hằng tháng, học viên được sinh hoạt tập thể, hướng dẫn, tìm hiểu chủ đề về giá trị sống như: tình yêu thương mọi người, tình cảm với gia đình, hòa bình… từ đó tìm lại tình yêu cuộc sống, hiểu trách nhiệm, giá trị bản thân đối với gia đình và xã hội.

Cơ sở cũng liên kết với các cơ quan, tổ chức, hội từ thiện, trường đại học, gia đình để tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ. Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể lực, tinh thần, lao động trị liệu, chăm sóc sức khỏe. Hằng ngày, học viên được sinh hoạt, học tập theo thời khóa biểu cụ thể nhằm rèn luyện tính kỷ luật, xây dựng nếp sống khoa học.

Thời gian qua, đơn vị cũng đặc biệt quan tâm đến hiệu quả của quá trình tái hòa nhập cộng đồng và phòng chống tái nghiện. Trong thời gian cai nghiện tại đây, học viên được học tập, trang bị kiến thức về các kỹ năng phòng chống tái nghiện theo chương trình cụ thể. Khi học viên đã về cộng đồng, đơn vị định kỳ gọi điện hỏi thăm tình hình, sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ học viên và gia đình về phòng chống tái nghiện qua "đường dây nóng". 

Từ năm 2014 - 2018, cơ sở đã chữa trị cho 2.308 lượt học viên, riêng năm 2018 là 615 lượt. Thời gian tới, được sự chỉ đạo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, cơ sở dự kiến xây dựng thành đơn vị cai nghiện ma túy đa chức năng. Bên cạnh các nhiệm vụ đang thực hiện, cơ sở sẽ thực hiện thêm một số chức năng như: Tiếp nhận đối tượng không có nơi cư trú ổn định, trong thời gian lập hồ sơ đề nghị tòa án xem xét, quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; quản lý người nghiện ma túy sau cai nghiện tại đây; điều trị bằng thuốc thay thế; tư vấn, điều trị, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy và cộng đồng.

NGỌC THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Hải Dương: Một năm nhìn lại