Chung sức chống dịch

16/04/2020 10:07

Đến ngày 15.4, Ủy ban MTTQ các cấp ở TP Chí Linh đã tiếp nhận hơn 2,5 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19.

 1 trong 2 máy khử khuẩn do Tập đoàn Hanaka Việt Nam - Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh tặng TP Chí Linh

Ngoài tiền mặt, các tổ chức, cá nhân còn ủng hộ gạo, khẩu trang, mũ chắn giọt bắn, máy đo thân nhiệt, giường y tế, nước rửa tay sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Một số đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ giá trị lớn là Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, Công ty TNHH Nhôm Đông Á, Công ty CP Thương mại Đại Dương, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương II, Trường Đại học Sao Đỏ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thế, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao quà cho gia đình anh Tuấn

* Sáng 15.4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tặng gia đình anh Hoàng Văn Tuấn ở khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân (TP Chí Linh) 3 triệu đồng. Số tiền này được trích từ Quỹ nhân đạo của tỉnh. Đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã vận động được hơn 40 triệu đồng ủng hộ gia đình anh Tuấn. 

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao 100 khẩu trang y tế 3 lớp, 114 bánh xà phòng, 5 lít nước sát khuẩn, 4 thùng nước giải khát cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Liên Hòa (Kim Thành).

* Đến chiều 14.4, Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Gia Lộc đã tiếp nhận hơn 1,1 tỷ đồng và nhiều vật dụng khác như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, bánh kẹo... từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân trong huyện ủng hộ công tác phòng chống dịch. Các xã ủng hộ nhiều là Yết Kiêu hơn 203 triệu đồng, Gia Khánh 96 triệu đồng, Đồng Quang 61 triệu đồng...

* Đến ngày 14.4, Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Bình Giang đã tiếp nhận hơn 1 tỷ đồng ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Ngoài tiền mặt, các tổ chức, cá nhân còn ủng hộ nhiều vật tư y tế và nhu yếu phẩm.

* Chiều 15.4, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thanh Hà tặng quà cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện (mỗi suất 20 kg gạo). Kinh phí thực hiện chương trình trích từ quỹ của đơn vị.

* Sáng 15.4, Thị đoàn Kinh Môn phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng 1 chiếc điện thoại trị giá 3,5 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt cho sinh viên Lê Văn Cường ở thôn Ninh Xá, xã Lê Ninh (thị xã Kinh Môn). Chiếc điện thoại giúp Cường có thể kết nối học trực tuyến trong thời gian nghỉ học vì dịch Covid-19. Cường là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Bố Cường mất sớm, mẹ bị bệnh về thần kinh, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn.

* Ngày 15.4, gia đình ông Vũ Văn Thuật ở thôn Đồng Đội, xã Thống Kênh (Gia Lộc) đã đến Ủy ban MTTQ huyện ủng hộ 55,5 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 huyện, 5 triệu đồng cho quỹ của xã và 500.000 đồng cho thôn. Vợ chồng ông Vũ Văn Thuật là nông dân, số tiền trên do ông vận động anh em, con cháu trong gia đình đóng góp.

PV - CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chung sức chống dịch