Hỗ trợ đột xuất người gặp hoạn nạn, khó khăn

19/09/2020 18:13

Bà Ngô Thị Nga ở thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ) đã được một số tổ chức, cá nhân hỗ trợ do mắc bệnh hiểm nghèo.


Hội Chữ thập đỏ tỉnh thăm hỏi, trao số tiền hỗ trợ đột xuất cho bà Nga

Chiều 18.9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ đột xuất 3 triệu đồng cho bà Ngô Thị Nga, sinh năm 1963, tại thôn Lạc Dục, xã Hưng Đạo (Tứ Kỳ). Bà Nga hiện ở một mình, bị ung thư buồng trứng, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ hỗ trợ bà Nga 1 triệu đồng, một số nhà hảo tâm hỗ trợ bà 300.000 đồng. Đến nay, bà Nga đã nhận được hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, Hội Chữ thập đỏ các cấp đã hỗ trợ đột xuất cho khoảng 50 trường hợp với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Các trường hợp này bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ đột xuất người gặp hoạn nạn, khó khăn