Chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo

21/01/2020 07:25

Hội Phụ nữ tỉnh cùng Hội Nữ doanh nhân tỉnh vừa tổ chức khánh thành nhà “mái ấm tình thương” cho bà Đinh Thị Đào (sinh năm 1969) ở thôn Văn Tảo, xã Thanh An (Thanh Hà). Bà Đào có hoàn cảnh khó khăn.

Ngôi nhà mới có diện tích 55 m2, mái lợp tôn, nền lát gạch men với tổng kinh phí 140 triệu đồng. Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Hội Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng; số còn lại do địa phương, gia đình và dòng họ ủng hộ.


Lãnh đạo thị trấn Thanh Miện tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại khu dân cư Phù Nội

Sáng 20.1, lãnh đạo thị trấn Thanh Miện tổ chức 4 đoàn đi thăm, tặng 24 suất quà Tết (mỗi suất trên 300.000 đồng) cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Dịp này, cùng với vận chuyển đầy đủ các suất quà của cấp trên, thị trấn Thanh Miện còn vận động được nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp tặng gần 180 suất quà tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo. Đây là năm thị trấn vận động được nguồn lực tặng quà Tết cho các hộ nghèo lớn nhất từ trước đến nay.

Chiều 20.1, Hội Nông dân huyện Kim Thành phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Hải Dương II tổ chức bàn giao nhà “mái ấm nông dân” cho gia đình ông Bùi Văn Hoàn ở xã Thượng Vũ. Gia đình ông Hoàn có hoàn cảnh khó khăn, người con út bị bệnh. Ngôi nhà rộng 60 m2, tổng kinh phí xây dựng 210 triệu đồng. Agribank chi nhánh Hải Dương II hỗ trợ 50 triệu đồng.

Sáng 20.1, Trường Tiểu học Thanh Hải (Thanh Hà) tặng quà 33 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em một suất quà trị giá 500.000 đồng. Kinh phí tặng quà do tập thể cán bộ, giáo viên trong trường quyên góp và vận động một số tổ chức, cá nhân ủng.

Chiều cùng ngày, tại UBND thị trấn Thanh Hà, nhà sư Thích Diệu Hiển, trụ trì chùa Minh Khánh tặng 70 suất quà; một số tập thể, cá nhân tặng 27 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn ở thị trấn. Tổng trị giá quà tặng 29,1 triệu đồng.


Đại diện Sacombank chi nhánh Hải Dương trao các suất quà cho gia đình nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn tại chương trình Ấm tình mùa xuân - Canh Tý 2020

Chiều 20.1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chi nhánh Hải Dương phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, UBND phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương) tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân - Canh Tý 2020.

Tại chương trình, Sacombank chi nhánh Hải Dương đã trao 53 suất quà tổng trị giá hơn 18,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật và người già neo đơn ở TP Hải Dương. Trước đó, đơn vị đã trao 100 suất quà với tổng giá trị 35 triệu đồng cho người nghèo trong tỉnh.

Đây là lần thứ 17, Sacombank chi nhánh Hải Dương tổ chức chương trình Ấm tình mùa xuân với mong muốn sẻ chia khó khăn, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng vào dịp Tết cổ truyền.

Chiều 19.1, Câu lạc bộ Ước mơ xanh Hải Dương trao tặng 13 suất quà Tết (mỗi suất 700.000 đồng) cho 13 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có người ốm đau ở các huyện Nam Sách, Thanh Hà, Bình Giang, Thanh Miện, Ninh Giang. Đây đều là các hộ được phản ánh trên chuyên mục "Địa chỉ cần giúp đỡ" của báo Hải Dương. 

Tối 19.1, Chi đoàn Thanh niên thôn My Trì, xã Ngũ Hùng (Thanh Miện) phối hợp tổ chức chương trình “Vui Tết sum vầy”. Chương trình thu hút hàng chục đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ 52 triệu đồng để tặng quà các gia đình khó khăn trong thôn. Dịp này, Huyện đoàn Thanh Miện tặng 5 suất quà cho học sinh tiêu biểu, học sinh nghèo trong thôn. Đây là lần đầu tiên chương trình này được tổ chức tại thôn My Trì.

PV - CTV

(0) Bình luận
Chăm lo Tết cho gia đình chính sách và người nghèo