Cẩm Giàng: Hơn 30.000 lượt học sinh tham quan các di tích quốc gia đặc biệt

13/11/2018 06:31

Từ đầu năm đến nay đã có khoảng 30.000 lượt học sinh đến dâng hương, tham quan tại 2 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là Văn miếu Mao Điền và cụm di tích thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh.

Theo Ban Quản lý di tích huyện Cẩm Giàng, từ đầu năm đến nay đã có hơn 50.000 lượt khách, trong đó có khoảng 30.000 lượt học sinh trong và ngoài tỉnh đến dâng hương, tham quan tại 2 di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là Văn miếu Mao Điền và cụm di tích thờ Đại danh y - Thiền sư Tuệ Tĩnh. Số học sinh đến tham quan tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước, đông nhất vào tháng 3 và tháng 9. Trong đó, học sinh trên địa bàn tỉnh chiếm hơn 70%.

Ban Quản lý di tích giới thiệu tới học sinh về vị trí, ý nghĩa lịch sử, giá trị của di tích; tổ chức các cuộc thi viết chữ đẹp, tham gia các trò chơi dân gian... Dự kiến từ nay đến tháng 12, các điểm di tích trên sẽ đón thêm khoảng 20.000 lượt người về tham quan, dâng hương.

ĐT

(0) Bình luận
Cẩm Giàng: Hơn 30.000 lượt học sinh tham quan các di tích quốc gia đặc biệt