Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi

07/02/2018 05:36

Chiều 6.2, các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi ở 2 huyện Thanh Miện và Tứ Kỳ.


Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình ông Vũ Văn Mạnh (64 tuổi, thương binh 61%, ở thôn Đông La, xã Hồng Quang). Ảnh: Ngọc Hùng

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đi thăm, tặng quà gia đình các ông, bà: Nguyễn Văn Cốm (86 tuổi, thương binh 51%, ở thôn Đỗ Hạ, xã Phạm Kha); Vũ Văn Mạnh (64 tuổi, thương binh 61%, ở thôn Đông La, xã Hồng Quang); Vũ Thị Cốm (83 tuổi, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ở thôn Ngọc Lập, xã Tân Trào); Nguyễn Thị Hiên (113 tuổi, ở thôn An Dương, xã Chi Lăng Nam, cùng huyện Thanh Miện). Cùng đi với đoàn có đồng chí Lê Văn Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết gia đình các ông, bà: Nguyễn Công Tiếu (86 tuổi, thương binh 4/4, ở khu 8, thị trấn Gia Lộc); Hoàng Thị Hào (80 tuổi, vợ liệt sĩ, ở khu 2, thị trấn Gia Lộc); Đoàn Văn Nhỡ (86 tuổi, ở thôn Bái Thượng, xã Toàn Thắng); Phạm Thị Ao (109 tuổi, ở thôn Buộm, xã Toàn Thắng, cùng huyện Gia Lộc). Cùng đi với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.


Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thăm, chúc Tết gia đình bà Hoàng Thị Hào (80 tuổi, vợ liệt sĩ, ở khu 2, thị trấn Gia Lộc). Ảnh: Phùng Duyên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt hằng ngày của các gia đình đến thăm. Đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng; những người cao tuổi tiếp tục rèn luyện sức khỏe, gương mẫu đi đầu trong giáo dục và vận động gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước.

Cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện các gia đình hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, sống gương mẫu, là tấm gương sáng để thế hệ con cháu noi theo.

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người cao tuổi