Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ: Đội xung kích hiến máu cứu người bệnh

04/04/2018 13:56

Sáng 2.4, chị Nguyễn Thị Vân Anh (27 tuổi), ở xã Minh Đức (Tứ Kỳ) vào Khoa Chấn thương sọ não (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) trong tình trạng hôn mê do bị tai nạn giao thông.

Các bác sĩ chẩn đoán chị bị chấn thương sọ não phải mổ cấp cứu và cần truyền một lượng lớn máu. Chị Vân Anh có nhóm máu O, bị mất máu nhiều và rối loạn đông máu. Gia đình đã huy động người nhà được 10 đơn vị máu nhưng vẫn còn thiếu 4 đơn vị. Gia đình chị đã nhờ sự giúp đỡ của đội xung kích hiến máu Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ. Ngay lập tức, vào 21 giờ cùng ngày, đội đã cử 4 thành viên là Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Hồng Vân, Lê Quang Ninh, Khuất Thị Nga có cùng nhóm máu với bệnh nhân hiến mỗi người một đơn vị máu để kịp thời chuyển máu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu người bệnh. 

Đội xung kích hiến máu Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ hiện có 34 thành viên. Trong năm 2017, đội đã hiến máu cấp cứu cho 4 trường hợp qua cơn nguy kịch. 

HẢI HÀ

(0) Bình luận
Bệnh viện Đa khoa Tứ Kỳ: Đội xung kích hiến máu cứu người bệnh