Bão hướng về phía Trung Quốc, mưa bao trùm Bắc Bộ

12/08/2018 21:29

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19 giờ ngày 12.8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 112,2 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/h), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 70km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.   

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Đến 19 giờ ngày 13.8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ vĩ bắc; 113,3 độ kinh đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

 Vị trí của áp thấp nhiệt đới

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ vĩ bắc; phía đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. 

Trong 24 -48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 19h ngày 14.8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,4 độ vĩ bắc; 112,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 48- 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.   

Trong ngày 14-15.8 ở Bắc Bộ có mưa rải rác, từ đêm 15-17.8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Theo VOV.VN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bão hướng về phía Trung Quốc, mưa bao trùm Bắc Bộ