4 năm nằm liệt ở bệnh viện

25/07/2018 15:28

​Nhiều năm nay, bệnh nhân Nguyễn Duy Thái, sinh năm 1986 ở xã Tân Dân (Chí Linh) phải điều trị ở Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.

Anh Thái bị chấn thương tủy cổ, khả năng phục hồi rất thấp

Tháng 4.2014, trong một lần đi xe máy, anh Thái bị tai nạn, bị chấn thương tủy cổ. Anh Thái mất 3 tháng điều trị ở các Bệnh viện: Bạch Mai, Việt Đức, Đa khoa tỉnh, tiêu tốn hơn 500 triệu đồng. Từ cuối năm 2014 đến nay, anh phải điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Hằng tháng, anh chỉ được về nhà nghỉ ngơi mấy hôm rồi lại phải lên nằm viện liên tục. Hiện anh Thái bị liệt tứ chi, không có khả năng vận động, mọi sinh hoạt đều do em gái là Nguyễn Thị Lâm Trúc giúp đỡ.

Gia đình anh Thái rất khó khăn. Bố anh sức khỏe yếu, bị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, không làm được việc nặng. Mẹ anh ở xa, không có điều kiện chăm lo cho anh và em gái. Ngoài thời gian chăm sóc anh Thái ở bệnh viện, Trúc phải làm thêm tại cửa hàng ăn chay để trang trải chi phí sinh hoạt cho cả hai anh em. 

Anh Vũ Hồng Thành, Phó Trưởng Khoa Vật lý trị liệu (Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh), bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh Thái cho biết: Bệnh viện đã hỗ trợ anh Thái 5 triệu đồng điều trị tại Viện Bỏng quốc gia do anh bị loét vùng cụt vì nằm viện lâu ngày. Anh Thái bị chấn thương tủy cổ rất nặng nên khả năng phục hồi rất thấp, có thể sẽ bị liệt suốt đời. Hoàn cảnh của anh Thái rất khó khăn, cần được các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh quan tâm trợ giúp.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bệnh nhân Nguyễn Duy Thái, Khoa Vật lý trị liệu, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương hoặc Nguyễn Thị Lâm Trúc, số điện thoại 0947 742 899.

BÌNH AN

(0) Bình luận
4 năm nằm liệt ở bệnh viện