​200 phụ nữ tham gia đối thoại về phòng chống mua bán người

27/07/2018 19:25

Chiều 27.7, tại xã Tân Trường (Cẩm Giàng), Hội Phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại chính sách về phòng chống mua bán người và hôn nhân có yếu tố nước ngoài.

Hội viên phụ nữ đặt câu hỏi với đại diện các cơ quan chức năng tham gia đối thoại

200 cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Cẩm Giàng tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên phụ nữ được tuyên truyền về tình hình, thủ đoạn của tội phạm mua bán người; trao đổi về thủ tục, thẩm quyền đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. Các hội viên được đối thoại với đại diện Hội Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Cẩm Giàng về quy định kết hôn có yếu tố nước ngoài, phòng chống mua bán người. Các ý kiến của hội viên chủ yếu xoay quanh vấn đề thủ tục kết hôn với người nước ngoài; chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân bị mua bán trở về; tìm hiểu về dự án "Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc"; cách thức tự bảo vệ khi gặp phải kẻ mua bán người...

Từ năm 2012-2017, Công an tỉnh đã triệt phá 11 chuyên án, khởi tố điều tra 27 vụ án, kết luận điều tra 25 vụ án với 39 bị can về tội mua bán người, mua bán trẻ em. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp giải cứu thành công 3 nạn nhân; 9 nạn nhân tự trở về đoàn tụ cùng gia đình. Hơn 92% số vụ người bị lừa bán sang Trung Quốc; 100% nạn nhân trong các vụ án này là phụ nữ trẻ (dưới 35 tuổi).

Năm 2017, Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài (Hội Phụ nữ tỉnh) đã tư vấn, hỗ trợ 80 phụ nữ tham gia dự án "Hỗ trợ hôn nhân Hàn Quốc"; tổ chức 6 đợt gặp mặt giữa 16 nam thanh niên Hàn Quốc với 30 nữ thanh niên Việt Nam. Trung tâm đã tác hợp thành công 12 cặp đôi, trong đó có 10 cặp đôi đã đăng ký kết hôn...


THANH HOA

(0) Bình luận
​200 phụ nữ tham gia đối thoại về phòng chống mua bán người