Lực lượng trực chốt kiểm dịch ở Thanh Miện trao trả tài sản cho người dân để quên

05/06/2021 10:35

Từ đầu tháng 5 đến nay, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại huyện Thanh Miện đã bàn giao tài sản để quên khi khai báo y tế cho 2 người dân.


Các thành viên tại chốt kiểm dịch Covid-19 cầu Từ Ô

Chiều 4.6, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở cầu Từ Ô, xã Tân Trào (Thanh Miện), lực lượng trực chốt kiểm dịch phát hiện 1 ví da bên trong có nhiều giấy tờ và tiền mặt do người dân để quên.

Sau khi kiểm tra một số giấy tờ tuỳ thân trong ví và đối chiếu với sổ ghi chép tại chốt, tổ công tác xác định anh Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Phạm Kha, Thanh Miện) đã để quên ví khi làm thủ tục khai báo y tế. Tổ công tác đã liên hệ và trao trả lại toàn bộ số giấy tờ cùng 8,7 triệu đồng tiền mặt cho anh Hải.

Trước đó, tối 16.5, tại chốt kiểm dịch Cầu Dao, xã Chi Lăng Nam, lực lượng trực chốt cũng bàn giao một túi xách cho chị Đào Thị Tươi (sinh năm 1970, trú tại xã Thuỵ Lôi, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) khi dừng xe khai báo y tế đã để quên. Bên trong túi xách có 1 điện thoại di động, 1 túi đựng nữ trang và hơn 23 triệu đồng tiền mặt.

ĐQ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lực lượng trực chốt kiểm dịch ở Thanh Miện trao trả tài sản cho người dân để quên