Chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn

18/01/2022 21:16

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã quyết định trích Quỹ “Vì người nghèo” tặng 200 suất quà (mỗi suất 1,2 triệu đồng) cho các hộ nghèo ở tỉnh Hải Dương nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà trao quà Tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trích Quỹ Cứu trợ tặng 150 suất quà (mỗi suất 1,2 triệu đồng) cho các gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Hải Dương.

Sáng 18.1, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XV thăm, tặng 5 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng và 1 chiếc chăn mùa đông) cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi tại huyện Cẩm Giàng. Ngoài ra, qua lãnh đạo huyện Cẩm Giàng, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn cũng chuyển tặng 5 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Cùng ngày, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp tổ chức đoàn đi thăm, tặng 150 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở TP Hải Dương, các huyện Nam Sách, Thanh Hà. Đoàn đã trao trực tiếp 8 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng và phần quà) cho trẻ em ở 3 địa phương trên. Trong đó, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 500.000 đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh 500.000 đồng, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội 1 phần quà. 

142 suất quà còn lại sẽ được Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 3 địa phương trên chuyển đến trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em khuyết tật... Ngoài ra, đoàn còn thăm, tặng 2 suất quà Tết cho người cao tuổi ở các huyện Nam Sách và Thanh Hà. 

Thành đoàn Chí Linh trao xe đạp cho trẻ em khó khăn trên địa bàn

Cùng ngày, lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy và Liên đoàn Lao động TP Chí Linh thăm, trao tặng 45 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho đoàn viên, công nhân lao động tại các Công ty: TNHH Phát triển và Dịch vụ thương mại Kim Sơn, TNHH Đồ chơi KINDER Việt Nam, CP Giao thông, Môi trường và Đô thị Chí Linh. Thành đoàn Chí Linh tổ chức Chương trình “Xuân tình nguyện 2022- Xe đạp tiếp sức em đến trường”, tặng 5 chiếc xe đạp tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho thanh thiếu nhi khuyết tật trên địa bàn. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp một số nhà hảo tâm trao 200 suất quà Tết (mỗi suất 650.000 đồng) cho những người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc da cam... tại các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ. 

Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng khánh thành, bàn giao "nhà tình nghĩa" cho gia đình ông Trần Văn Chương (ở thôn Thái Lai, xã Lương Điền). Ông Chương là bố liệt sĩ, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngôi nhà rộng 32 m2, với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Trong đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện Cẩm Giàng kêu gọi hỗ trợ 70 triệu đồng, số tiền còn lại do gia đình đóng góp. 

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Hà trao tặng 10 suất quà Tết (mỗi suất 650.000 đồng) cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn công tác tại các trường học trong huyện. 100 suất quà Tết còn lại sẽ được lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện trao trực tiếp cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn làm việc tại các doanh nghiệp trong huyện.

PV-CTV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chăm lo Tết cho những hoàn cảnh khó khăn