Hỏi - đáp về Luật An ninh mạng

30/07/2018 09:03

Luật An ninh mạng không cấm phát ngôn trên mạng, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Hỏi:Làm thế nào để tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động hiểu sai lệch về bản chất việc ban hành Luật An ninh mạng?

Trả lời: Để tránh bị các thế lực thù địch lợi dụng lòng yêu nước của người dân, lôi kéo, kích động người dân hiểu sai lệch bản chất việc ban hành Luật An ninh mạng, người dân tỉnh Hải Dương hãy:

Hết sức bình tĩnh, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước.

Nói "không" với mọi lời kêu gọi của các tổ chức, lực lượng, cá nhân phản động, kích động tụ tập đông người.

Không nghe theo lời kẻ xấu có những hành động vi phạm pháp luật: gây mất trật tự, vi phạm an toàn giao thông...

Phát hiện và chống mọi kẻ xấu xúi giục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý.

Cùng tuyên truyền vận động bạn bè, người thân hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động của kẻ xấu.

Luật An ninh mạng không cấm phát ngôn trên mạng, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình.

Khi bạn bị mất an ninh trên mạng, Luật An ninh mạng bảo vệ bạn.

Mọi người dân đều được quyền bày tỏ chính kiến của mình nhưng không vi phạm pháp luật.

(Theo tài liệu Những điều cần biết về Luật An ninh mạng và dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỏi - đáp về Luật An ninh mạng