Sôi nổi các hoạt động thể thao đầu xuân

31/01/2020 10:37

​Đầu xuân mới Canh Tý 2020, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều hoạt động thể thao sôi nổi, hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.


Các trận thi đấu bóng chuyền nam ở phường Văn Đức (TP Chí Linh) diễn ra hấp dẫn

Lan tỏa rộng khắp

Những ngày vừa qua, tại TPHải Dương diễn ra nhiều hoạt động thể thao sôi nổi. Sáng 28.1 (mùng 4 Tết), tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải “Gia đình thể thao” năm 2020. Khoảng 200 vận động viên đến từ hơn 100 gia đình thuộc 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự. Các vận động viên tham gia 4 môn thi đấu gồm bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền, quần vợt. Giải đấu không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thân thể theo lời Bác Hồ dạy trong các tầng lớp nhân dân.

Các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dịp này cũng tổ chức nhiều sân chơi thể thao hấp dẫn. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh tổ chức giao lưu cờ tướng và đồng diễn các bài thể dục dưỡng sinh, khiêu vũ thể thao, dạ hội... với sự tham gia của hơn 200 thành viên đến từ nhiều câu lạc bộ. Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh cũng tổ chức một số hoạt động giao lưu bóng bàn, cầu lông, bóng đá.

Tại TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn, nhiều phường, xã cũng tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng... mừng xuân mới.

Không chỉ ở thành phố mà tại khu vực nông thôn, các hoạt động thể thao cũng diễn ra sôi nổi không kém. Sáng mùng 4 Tết, tại hội trường UBND xã An Thanh (Tứ Kỳ), hàng trăm người dân đã đến xem, cổ vũ Giải vật dân tộc huyện Tứ Kỳ năm 2020. Giải thu hút gần 30 đô vật ở các xã Hưng Đạo, Văn Tố, An Thanh, Minh Đức, Chí Minh và thị trấn Tứ Kỳ tranh tài. Ông Nguyễn Hùng Mạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Tứ Kỳ cho biết: "Giải vật dân tộc được tổ chức hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào tập luyện môn vật dân tộc trong huyện. Đây còn là dịp để huyện lựa chọn các đô vật ưu tú tham gia Giải vô địch vật truyền thống tỉnh mở rộng năm 2020". 

Những ngày này, nhiều xã, thị trấn của huyện Nam Sách cũng tổ chức các hoạt động thể thao kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý. Sáng mùng 4 Tết, ở xã Nam Tân diễn ra trận chung kết Giải bóng đá, bóng chuyền hơi thu hút đông đảo người dân địa phương tới xem. 

Từ mùng 3 đến mùng 6 Tết, phường Văn Đức (TP Chí Linh) tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao mừng Đảng, mừng xuân. Đội bóng chuyền nam UBND phường và các khu dân cư Đông Xá, Bích Nham tổ chức giao lưu bóng chuyền. Các khu dân cư giao lưu bóng chuyền hơi nam, nữ. Đông đảo người dân địa phương đến xem, cổ vũ, tạo không khí vui tươi trong những ngày đầu xuân mới.


Giải vật dân tộc huyện Tứ Kỳ thu hút gần 30 đô vật tham gia

Tiếp diễn nhiều hoạt động hấp dẫn

Đầu xuân mới, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra nhiều lễ hội. Tại những lễ hội này, ngoài phần lễ, phần hội sẽ có nhiều hoạt động thể thao hấp dẫn. Đáng chú ý là Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2020 diễn ra từ mùng10 đến 23 tháng giêng. Lễ hội không chỉ có các nghi lễ mang đậm màu sắc văn hóa mà còn diễn ra những hoạt động thể thao hấp dẫn như hội thi pháo đất, cờ tướng...

Tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động thể thao. Trong tháng giêng này, huyện Tứ Kỳ tổ chức giao lưu cầu lông cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện, giao lưu pháo đất cổ truyền huyện lần thứIV, Giải cờ tướng huyện mở rộng lần thứ II. Huyện Thanh Miện sẽ tổ chức các giải cờ tướng, bóng đá, bóng chuyền hơi...

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong tỉnh ngày càng nâng lên. Do đó, các hoạt động thể thao dịp đầu xuân mới diễn ra đa dạng, sôi nổi, hấp dẫn hơn. Tuy cách thức, quy mô tổ chức mỗi nơi có khác nhau nhưng tựu trung đều diễn ra vui tươi, tạo sân chơi lành mạnh, tăng tình đoàn kết trong nhân dân dịp đầu xuân mới. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Sôi nổi các hoạt động thể thao đầu xuân