Khai mạc Giải vô địch đấu kiếm trẻ quốc gia năm 2017

08/12/2017 09:06

Giải quy tụ hơn 100 tay kiếm đến từ các đoàn: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Hải Dương và Bộ Công an.

Các vận động viên tranh tài ở 6 nội dung

Sáng 7.12, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao khai mạc Giải vô địch đấu kiếm trẻ quốc gia lần thứ VIII năm 2017.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở 6 nội dung cá nhân là nam kiếm ba cạnh, nam kiếm liễu, nam kiếm chém, nữ kiếm ba cạnh, nữ kiếm liễu, nữ kiếm chém theo 2 nhóm lứa tuổi dưới 17 tuổi và 20 tuổi. Đoàn Hải Dương tham dự giải đấu này có 6 vận động viên, thi đấu 2 nội dung nữ kiếm chém và nữ kiếm liễu với mục tiêu giành 1 bộ huy chương.

Giải bế mạc ngày 14.12.

* Ngày 6.12, tại bảng B Giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm 2017 đang diễn ra tại tỉnh Đắk Lắk, đội bóng chuyền nữ Hải Dương đã để thua đội bóng chuyền nữ Thái Bình với tỷ số 0-3. Trước đó, đội bóng chuyền nữ tỉnh ta cũng đã thua 2 đội khác cùng bảng là Ngân hàng Công thương và chủ nhà Đắk Lắk với tỷ số lần lượt là 0 - 3 và 1 - 3. Với kết quả toàn thua 3 trận, đội bóng chuyền nữ Hải Dương chỉ còn trông chờ vào vòng đấu “chung kết ngược” mới hy vọng trụ hạng.

Vòng “chung kết ngược” sẽ là cuộc chạm trán của 4 đội bóng có thành tích kém nhất hai bảng A, B tại mùa giải năm nay gồm Vĩnh Long, Hải Dương, Vĩnh Phúc và Tân Bình (TP Hồ Chí Minh). Từ ngày 14 - 17.12, 4 đội bóng này sẽ thi đấu vòng tròn một lượt. Hai đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ được trụ hạng.

      PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Khai mạc Giải vô địch đấu kiếm trẻ quốc gia năm 2017