“Cây cờ vua” nhí của TP Chí Linh

17/01/2020 09:11

Không chỉ là học sinh xuất sắc 4 năm liền, Nguyễn Đình Bảo Khang (lớp 4B, Trường Tiểu học Cộng Hòa, TP Chí Linh) còn là một kỳ thủ cờ vua tài năng.


Bảo Khang có bề dày thành tích trong thi đấu cờ vua

Bảo Khang chơi cờ vua từ hè năm 2017 khi Trường Tiểu học Cộng Hòa đưa môn tiếng Anh và cờ vua vào giảng dạy. Nhận thấy đây là môn thể thao lành mạnh, giúp trẻ tránh xa điện thoại di động và các trò chơi online, ông Nguyễn Đình Ngọc (bố Khang) đăng ký ngay cho con tham gia.

Mỗi lần chơi với các bạn, Bảo Khang đều dễ dàng chiến thắng đối thủ. Mỗi ván cờ chiến thắng, em đều có cách chơi và chiến lược về đích khác nhau. Chơi giỏi rồi trở thành đam mê lúc nào không hay, Bảo Khang tự tìm hiểu tài liệu để luyện tập thêm và đăng ký tham gia Câu lạc bộ Cờ vua Blue Horse (TP Hải Dương) để có điều kiện tập luyện. Ngoài các buổi tập ở câu lạc bộ, tối về em lại chơi cờ cùng bố để rèn thêm kinh nghiệm thi đấu.

Tuổi còn nhỏ nhưng Bảo Khang đã có bề dày thành tích. Em sở hữu bộ sưu tập giải thưởng cờ vua ấn tượng. Hai năm 2018, 2019, Bảo Khang đều đoạt chức vô địch Giải cờ vua do Báo Hải Dương tổ chức. Tham dự Giải cờ vua miền Bắc mở rộng tranh cúp kiện tướng tương lai 2018 (bảng U8 nam), Bảo Khang tiếp tục vô địch.

Ngoài ra, Bảo Khang còn đoạt huy chương bạc cờ chớp Giải miền Bắc mở rộng 2019, vô địch hạng cờ truyền thống U9 nam tranh Giải cờ vua trẻ toàn quốc 2019 cup Vietcombank, vô địch Giải cờ vua Kiến An mở rộng 2019 nội dung U11...

Cả hai lần tham gia giải cờ vua do Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức, Bảo Khang đều đoạt huy chương vàng lứa tuổi học sinh… Mỗi tấm huy chương đều đánh dấu sự nỗ lực không ngừng của cậu bé tài năng.

Hiện nay, dù bận học nhưng mỗi ngày Bảo Khang vẫn dành khoảng 1-2 giờ để chơi cờ trên mạng. Tuy đam mê cờ vua nhưng Bảo Khang vẫn biết cân bằng thời gian học tập, nghỉ ngơi. “Chơi cờ trên mạng giúp em học hỏi thêm các nước cờ và chiến thuật mới. Môn cờ vua còn giúp em tư duy tốt hơn, hỗ trợ các môn học trên lớp, đặc biệt là môn toán”, Bảo Khang cho biết.

Ở trường, em được thầy cô đánh giá cao về tinh thần tự giác, thành tích học tập luôn đứng đầu lớp. Trong cuộc thi tiếng Anh trên mạng vừa qua, Bảo Khang cũng đoạt giải nhất khối 4, giải nhì khối 5.

Trong tương lai, Bảo Khang mong muốn trở thành một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp, tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế, mang về vinh quang cho Tổ quốc.

LƯƠNG THIỆN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Cây cờ vua” nhí của TP Chí Linh