Than Quảng Ninh 0-3 TP Hồ Chí Minh: Công Phượng nhấn chìm chủ nhà

11/07/2020 20:22

Công Phượng toả sáng với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo giúp TP Hồ Chí Minh đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số 3-0 ngay trên sân Cẩm Phả ở vòng 9 V.League 2020.

Than Quảng Ninh tiếp đón TP Hồ Chí Minh trên sân nhà mà thiếu vắng nhiều trụ cột quan trọng như Nguyên Sa, Neven, Lynch, Văn Khoa và cầu thủ nhập tịch Trung Hiếu. Việc phải thi đấu với đội hình “chắp vá” khiến Than Quảng Ninh gặp khó khăn trong cách tiếp cận trận đấu trước TP Hồ Chí Minh. Thậm chí, chỉ sau ít phút bóng lăn, lưới của thủ môn Tuấn Linh đã phải rung lên.

Phút thứ 6, tận dụng tình huống lập bập ở khu trung tuyến của Than Quảng Ninh, Công Phượng thoát xuống dứt điểm chính xác đưa TP Hồ Chí Minh vượt lên dẫn trước 1-0. Bị dẫn bàn từ sớm, đội chủ nhà đẩy cao đội hình tấn công. Than Quảng Ninh bắt đầu tổ chức những tình huống dàn xếp tấn công quen thuộc.


Công Phượng sớm có bàn thắng mở tỷ số cho đội khách - Ảnh: Phan Tùng

Amido nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM từ pha đánh đầu - Ảnh: Phan Tùng
Amido nâng tỷ số lên 2-0 cho TP Hồ Chí Minh từ pha đánh đầu - Ảnh: Phan Tùng

Khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Trong số đó, đáng tiếc nhất là pha dứt điểm đưa bóng lên trời ở khoảng cách chưa đầy 5m với cầu gôn đội khách của tiền vệ trẻ Trung Hiếu.

Tấn công nhiều nhưng không thể tận dụng được các cơ hội tạo ra, Than Quảng Ninh đã dính đòn “hồi mã thương” của đội khách. Phút 25, Phi Sơn đá phạt góc như đặt để tiền đạo Amido di chuyển khôn ngoan đánh đầu nhân đôi cách biệt cho TP Hồ Chí Minh.

Thua chóng vánh 2 bàn, Than Quảng Ninh như bị “dội gáo nước lạnh”. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng buộc phải đưa ra sự điều chỉnh nhằm tăng cường chất lượng tấn công. Tiền vệ trẻ Phạm Trung Hiếu được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho Quách Tân vào sân ngay cuối hiệp 1.

Công Phượng thi đấu cực hay trong ngày HLV Park Hang Seo dự khán - Ảnh: Phan Tùng
Công Phượng thi đấu cực hay trong ngày huấn luyện viên Park Hang Seo dự khán - Ảnh: Phan Tùng

Đội bóng đất mỏ đáng nhẽ đã nhận được... “quà biếu” của TP Hồ Chí Minh nếu như tình huống vô tình đánh đầu giải vây của Ngọc Đức không đưa bóng đi chạm xà ngang. Cần phải nói thêm, việc đội khách giữ trắng lưới sau 45 phút đầu tiên một phần cũng đến từ sự xuất sắc của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong lần đầu bắt chính ở V.League 2020, thủ thành xứ Thanh ghi điểm với những pha ra vào cản phá hợp lý.

Bước sang hiệp 2, Than Quảng Ninh tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng được mành lưới đối phương, đội bóng đất mỏ lại tiếp tục nhận thêm trái đắng.

Phút 50, từ tình huống đá phạt góc của Công Phượng, cầu thủ vào sân thay người Viết Phú đánh đầu chính xác nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách. Bàn thua này nhấn chìm hoàn toàn tinh thần của đội chủ nhà.

Trong những phút cuối trận, Than Quảng Ninh nỗ lực vùng lên để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Nhưng trong một ngày hàng phòng ngự của TP Hồ Chí Minh chơi đầy kỷ luật và chắc chắn, đội chủ nhà đã không thể một lần làm rung mành lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Với chiến thắng ấn tượng 3-0 ngay trên sân Cẩm Phả, TP Hồ Chí Minh tạm thời vượt lên trên Sài Gòn ở ngôi đầu bảng xếp hạng.

Đội hình thi đấu:

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Việt, Thanh Hào, Thế Mạnh, Quang Huy, Nhật Minh, Hồng Quân, Hai Long, Trung Hiếu, Xuân Tú, Fagan

TP Hồ Chí Minh: Tiến Dũng, Hữu Tuấn, Diakite, Công Thành, Ngọc Đức, Văn Thuận, Seo, Phi Sơn, Văn Thành, Công Phượng, Amido 

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Than Quảng Ninh 0-3 TP Hồ Chí Minh: Công Phượng nhấn chìm chủ nhà