Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi 2 bàn vào lưới đội Nghị sĩ Hàn Quốc

19/01/2019 08:21

Chiều 18.1, trận đấu bóng đá giao hữu giữa Nghị sĩ Quốc hội hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bắt tay giao lưu với các Nghị sĩ Hàn Quốc - Ảnh: Duy Thành

Trận giao hữu bóng đá giữa Nghị sĩ Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy. Đến dự khán và cổ vũ trận đấu có sự góp mặt của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là cầu thủ nổi bật nhất của đội Nghị sĩ Việt Nam - Ảnh: Duy Thành

Về phía đội Nghị sĩ Việt Nam, đội bóng có sự góp mặt của các cầu thủ: Nguyễn Văn Nên (Chánh Văn phòng Trung ương Đảng), Vũ Đức Đam (Phó Thủ tướng Chính phủ), Phùng Quốc Hiển (Phó Chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Hạnh Phúc (Tổng Thư ký Quốc hội)...

Pha tranh bóng giữa các Nghị sĩ Quốc hội Việt Nam - Hàn Quốc - Ảnh: Duy Thành

Trận đấu giao hữu diễn ra vui vẻ nhưng không kém phần quyết liệt của cầu thủ hai đội.

Kết thúc, trận đấu có tỉ số hòa 3-3, trong đó, riêng Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi 2 bàn và là cầu thủ chơi tốt nhất bên phía đội Nghị sĩ Việt Nam.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xã giao ông Kim Hack Young, chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam và các Nghị sĩ Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chụp ảnh lưu niệm với các cầu thủ Nghị sĩ sau khi trận đấu kết thúc - Ảnh: Duy Thành

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả của cuộc giao lưu giữa hai nhóm Nghị sĩ. Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc tổ chức trận giao lưu bóng đá hữu nghị giữa hai nhóm Nghị sĩ sẽ góp phần tăng thêm sự hiểu biết, gần gũi, tình đoàn kết, hữu nghị giữa các Nghị sĩ Quốc hội Việt Nam và Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim Hak-Yong thay mặt đoàn Nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam chúc mừng Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018 và góp mặt tại vòng 1/8 Asian Cup 2019. Ông Kim Hak-Yong cho rằng chương trình giao lưu bóng đá hữu nghị giữa hai nhóm Nghị sĩ là hoạt động hết sức có ý nghĩa, cho thấy Hàn Quốc và Việt Nam đã trở thành bạn bè gần gũi khi các Nghị sĩ trở thành những cầu thủ bóng đá thi đấu trên sân cỏ. Ông Kim mong muốn năm 2020, Nghị sĩ Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục giao hữu bóng đá tại Hàn Quốc.

KHƯƠNG XUÂN (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi 2 bàn vào lưới đội Nghị sĩ Hàn Quốc