Người hâm mộ được vào sân xem giải U18 Đông Nam Á 2019 miễn phí

29/07/2019 16:34

Chiều 29.7, lễ ra mắt nhà tài trợ Giải bóng đá vô địch U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.

VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn và đội tuyển U18 Việt Nam tại buổi ra mắt nhà tài trợ Next Media - Ảnh: N.K

Theo đó, Công ty CP Giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media) sẽ là nhà tài trợ chính cho giải. Giải diễn ra từ ngày 6 đến 19.8 tại TP Hồ Chí Minh và Bình Dương với sự tham gia của 12 đội tuyển.

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng B cùng đương kim vô địch Malaysia, Thái Lan, Campuchia, Singapore và Úc. Bảng A gồm Myanmar, Indonesia, Lào, Timor Leste, Philippines và Brunei. 

Trong số 5 trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ đá 4 trận trên sân Thống Nhất và 1 trận trên sân Bình Dương (gặp Singapore). Các trận đấu ở bảng A và hai trận bán kết diễn ra trên sân Bình Dương. Trận tranh hạng ba và chung kết sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất.

Đại diện của Next Media cho biết tất cả 34 trận đấu của giải sẽ được truyền hình trực tiếp đến 12 nước tham dự để phục vụ nhu cầu của người xem. Ngoài ra, tất cả các trận đấu của giải cũng được mở cửa tự do cho người hâm mộ vào sân theo dõi. 

Nói về việc truyền hình trực tiếp các trận đấu cũng như bản quyền truyền hình của giải đấu, Tổng giám đốc Next Media Nguyễn Trung Kiên chia sẻ: "Việc sản xuất và phát sóng các trận đấu lên vệ tinh đều được chúng tôi thực hiện theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Tất nhiên là các nước trong khu vực muốn xem phải trả phí bản quyền, nhưng nó hoàn toàn vừa phải. Hiện tại, ngoài trừ Việt Nam, đã có 10 nước đồng ý mua bản quyền truyền hình của giải. Nước còn lại cho biết sẽ trả lời trong 1-2 ngày tới".

HLV Hoàng Anh Tuấn đứng trả lời báo chí tại lễ ra mắt nhà tài trợ của giải - Ảnh: N.K

Giải thích về việc không bán vé, đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho rằng nhằm phục vụ và thu hút người hâm mộ đến sân ủng hộ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. "Chúng tôi đã bàn bạc và quyết định không bán vé vì đây là giải trẻ và chúng ta cần tạo điều kiện cho người hâm mộ theo dõi các trận đấu. 

"Không bán vé, nhưng chúng tôi sẽ kiểm soát tốt về an ninh khi U18 Việt Nam chạm trán với những đối thủ mạnh như Thái Lan, Malaysia hay Úc vốn hứa hẹn sẽ có đông khán giả vào sân", Phó chủ tịch VFF Cao Văn Chóng cho biết.

Chuẩn bị cho giải, U18 Việt Nam đã có chuyến tập huấn 11 ngày tại Nhật Bản. Đội có trận hòa 1-1 với tuyển sinh viên trường Đại học Kanagawa, thắng tuyển sinh viên Đại học Sanno 1-0 và thua tuyển sinh viên Đại học Nihion Kou Gakuen 1-2.

Phát biểu về giải đấu, HLV Hoàng Anh Tuấn nói: "Chúng tôi đã có chuyến tập huấn tốt tại Nhật Bản. Ở cấp độ trẻ, các cầu thủ không có nhiều sự chênh lệch. Vì thế, đội nào có sự chuẩn bị tốt hơn, thời điểm thuận lợi thì có cơ hội cao hơn. Được thi đấu trên sân nhà nên chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội để giành kết quả tốt nhất".

Ở giải U19 Đông Nam Á 2018 diễn ra tại Indonesia, U19 Việt Nam do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã bị loại ngay từ vòng bảng. Đội chỉ xếp thứ ba ở bảng A với 8 điểm sau 5 trận, sau Thái Lan (13 điểm) và Indonesia (12 điểm). 

NGUYÊN KHÔI (Tuổi trẻ)

(0) Bình luận
Người hâm mộ được vào sân xem giải U18 Đông Nam Á 2019 miễn phí