Kết thúc Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III: Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội

26/09/2018 08:40

​Chiều 25.9, Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III năm 2018 đã bế mạc tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Hải Dương sau 4 ngày tranh tài sôi nổi.


Các kiếm thủ tranh tài quyết liệt trong ngày thi đấu cuối

Các tay kiếm của đoàn Hà Nội tỏ ra vượt trội hơn hẳn khi giành được huy chương vàng (HCV) ở 5 trong tổng số 6 nội dung đồng đội, gồm: đồng đội kiếm ba cạnh nữ, đồng đội kiếm liễu nam, đồng đội kiếm liễu nữ, đồng đội kiếm chém nam, đồng đội kiếm chém nữ. HCV nội dung kiếm ba cạnh nam thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh.

Ở nội dung cá nhân, các tay kiếm giành HCV gồm: Đặng Tuấn Anh (Hà Nội, kiếm ba cạnh nam); Trần Thị Thùy Trinh (TP Hồ Chí Minh, kiếm ba cạnh nữ); Đỗ Thị Tâm (Hải Phòng, kiếm chém nữ); Nguyễn Văn Quyết (Bộ Công an, kiếm chém nam); Phạm Thị Ngọc Luyên (Hải Dương, kiếm liễu nữ); Nguyễn Minh Quang (Bắc Ninh, kiếm liễu nam).


Ban Tổ chức trao giải nội dung đồng đội kiếm chém nam

Ngoài HCV của Phạm Thị Ngọc Luyên, các tay kiếm Hải Dương dự giải này còn giành được thêm 2 huy chương đồng nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nữ và kiếm liễu đồng đội nữ.

Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức. Giải quy tụ hơn 100 tay kiếm đến từ 7 tỉnh, thành phố và ngành tham dự.

BÌNH MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Kết thúc Giải vô địch đấu kiếm U23 toàn quốc lần thứ III: Hà Nội thể hiện đẳng cấp vượt trội