Đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng đại tu sân Hàng Đẫy

28/06/2020 13:20

Với tổng mức đầu tư là 270 triệu USD, sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC sẽ được thay da đổi thịt trong tương lai gần.

Hơn 6.000 tỷ đồng được đầu tư để đại tu sân Hàng Đẫy

TP Hà Nội cùng đại diện Tập đoàn T&T Group ký kết thỏa thuận hợp tác cho 5 dự án với tổng mức đầu tư hơn 700 triệu USD trong hội nghị “Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Trong đó có 3 dự án liên quan đến thể thao gồm: dự án Học viện thể thao tại thị xã Sơn Tây; dự án Tổ hợp thể thao sân Hàng Đẫy; dự án Trung tâm quần vợt Hà Nội tại quận Nam Từ Liêm.

Dự án Tổ hợp thể thao sân Hàng Đẫy được đầu tư trọng tâm hơn cả. Theo đó, mức đầu tư bỏ ra sẽ lên đến 270 triệu USD (hơn 6.000 tỷ đồng) cho quy mô 32.158 m2, bao gồm sân vận động 20.000 chỗ, khu vực nhà thi đấu, khu văn phòng làm việc, giải trí…

Trong vài năm trở lại đây, Hà Nội FC quyết tâm làm mới diện mạo của sân Hàng Đẫy, từ việc sơn sửa, xây dựng thêm quầy lưu niệm cho đến cải tạo mặt cỏ, sửa chữa khán đài B, nhà vệ sinh… Ngoài ra, thực tế thì 2 năm trước, Tập đoàn T&T đã có kế hoạch đập bỏ hoàn toàn sân Hàng Đẫy để khởi công xây mới toàn bộ. 

Bầu Hiển (Chủ tịch Đỗ Quang Hiển của Hà Nội FC) khi đó cũng cho biết: "Sân vận động Hàng Đẫy mới sẽ được thiết kế 4 tầng hầm và 2 tầng nổi. 4 tầng hầm là bãi đỗ xe công cộng và trong các trận bóng đá thì là nơi đỗ xe cho các cổ động viên đến sân. 2 tầng nổi sẽ là khu vực sân vận động với thiết kế hiện đại, đẳng cấp có mái che đạt tiêu chuẩn FIFA với sức chứa 2 vạn khán giả". Và phải đến thời điểm này, việc đại tu mạnh mẽ sân Hàng Đẫy mới có thể được phép thực hiện. Như vậy trong tương lai gần, sân Hàng Đẫy hứa hẹn sẽ có một bộ mặt mới, khang trang, chuyên nghiệp và ấn tượng hơn.

Theo Bongdaplus

(0) Bình luận
Đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng đại tu sân Hàng Đẫy