Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Bá Thụ

24/07/2022 18:29

Sáng 24.7, phường Đồng Lạc (Chí Linh) tổ chức công bố quyết định và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Bá Thụ.


Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo UBND TP Chí Linh (bên trái) trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sĩ Đào Bá Thụ 

Liệt sĩ Đào Bá Thụ sinh năm 1927 tại thôn Tế Sơn, xã Đồng Lạc (nay là khu dân cư Tế Sơn, phường Đồng Lạc). Trong những năm kháng chiến chống Pháp, đồng chí làm giáo viên dạy bình dân học vụ, tham gia dân quân du kích và cán bộ tuyên truyền ở địa phương.

Năm 1952 khi đồng chí đang làm nhiệm vụ thì bị giặc bắt, tra khảo. Đồng chí vẫn một lòng kiên trung với Đảng, quyết không khai báo cơ sở cách mạng. Đồng chí hy sinh vào ngày 3.2.1952 tại quê nhà khi tuổi đời còn trẻ.

Hơn 70 năm kể từ ngày liệt sĩ Đào Bá Thụ hy sinh, do hồ sơ thất lạc nên việc xác nhận và giải quyết chế độ chính sách cho thân nhân liệt sĩ không thực hiện được. Sau khi có hướng dẫn mới của Đảng và Nhà nước, gia đình liệt sĩ cùng chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng chí. Ngày 11.5.2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 571 cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ của TP Chí Linh, trong đó có liệt sĩ Đào Bá Thụ.

PHƯƠNG TUẤN

(0) Bình luận
Trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đào Bá Thụ