Trả giá vì hỗn chiến ở quán ăn

13/01/2022 17:52

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại quán thuyền chài ở phường Tân Bình (TP Hải Dương), các đối tượng đã lao vào đánh nhau.

Ngày 12.1, Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1981), Nguyễn Hữu Văn (sinh năm 1988), Bùi Văn Dương (sinh năm 1985) và Trần Văn Hoàn (sinh năm 1987) về các tội giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 14 giờ ngày 13.10, tại quán ăn thuyền chài ở khu dân cư số 9, phường Tân Bình, do mâu thuẫn trong lúc ăn uống, Nguyễn Văn Hữu ở thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng dùng vỏ chai bia đập 2 nhát vào đầu anh Q. ở phường Nguyễn Trãi (cùng TP Hải Dương).

Khi Hữu dùng vỏ chai bia đánh anh Q.,  Nguyễn Hữu Văn ở thôn Yển Vũ, xã Đức Chính (Cẩm Giàng) đưa tay phải đỡ thì bị thương. Lúc này, Bùi Văn Dương ở phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) lao vào đánh làm Hữu bị bầm tím nhiều chỗ trên người.

Hữu, Văn, anh Q. và Trần Văn Hoàn ở thôn Thọ Chương, xã Lam Sơn (Thanh Miện) dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh, bát sứ ném nhau làm hư hỏng tài sản của quán ăn.

Hậu quả của vụ hỗn chiến khiến anh Q. bị tổn thương cơ thể 99%, Hữu bị tổn thương cơ thể 8%.

Kết thúc phiên xét xử, tòa tuyên phạt Hữu 17 năm tù về tội giết người; Văn lĩnh 8 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 25 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt là 33 tháng tù; Dương lĩnh 7 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 25 tháng tù tội gây rối trật tự công cộng, tổng hình phạt là 32 tháng tù; Hoàn bị phạt 27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

DT

(0) Bình luận
Trả giá vì hỗn chiến ở quán ăn