Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp Tết

12/02/2018 10:12

Trong dịp Tết Mậu Tuất 2018, nhiều hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức trên địa bàn TP Hải Dương.

Theo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, từ 15-17 giờ ngày 14.2 (29 Tết), Nhà hát Chèo tổ chức hát dân ca trên thuyền tại đoạn sông Sặt ven đường Bạch Đằng. Trước lúc bắn pháo hoa đón giao thừa, Trung tâm Nghệ thuật và tổ chức biểu diễn và Nhà hát Chèo tổ chức biểu diễn nghệ thuật mừng xuân mới tại công viên Bạch Đằng và Quảng trường 30-10. Trước đó, biểu tượng linh vật năm Mậu Tuất 2018 được khánh thành tại công viên Bạch Đằng ngày 13.2 (28 Tết).

Các hoạt động văn hoá, thể thao được tổ chức dày đặc trong những ngày đầu năm mới. Bảo tàng tỉnh mở cửa đón người xem từ 17-20.2 (2-5 Tết). Ngày 17.2 (2 Tết), giải đua thuyền chải được tổ chức tại hồ Bạch Đằng. Trong các ngày 17-18.2 (2-3 Tết), phường rối nước Lê Lợi (Gia Lộc) biểu diễn rối nước tại Quảng trường Độc Lập (sáng từ 9-10 giờ, chiều từ 15-16 giờ, tối từ 19-20 giờ). Lúc 20 giờ ngày 18.2 (3 Tết), Nhà hát Chèo biểu diễn nghệ thuật mừng xuân mới tại Quảng trường Độc Lập. Sáng 19.2 (4 Tết), giải thể thao gia đình khai mạc tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, với 4 môn thi đấu: bóng bàn, quần vợt, bóng chuyền 2 người và cầu lông. 

Trong các ngày Tết, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao tỉnh, Trung tâm Bóng bàn tỉnh, Trung tâm Thể dục thể thao TP Hải Dương, diễn ra nhiều hoạt động giao lưu bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, quần vợt, bóng bàn, cờ tướng, biểu diễn võ cổ truyền. Tối các ngày 17-18.2 (2-3 Tết), Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng tổ chức 3 đội chiếu phim tại một số huyện, thị xã. Từ ngày 12-24.2, đội thông tin lưu động thuộc Trung tâm Văn hoá tỉnh tổ chức tuyên truyền lưu động tại Thanh Miện, Nam Sách, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Kim Thành. 

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao trong dịp Tết