Nghe tin giả uống rượu chống COVID-19, 44 người Iran tử vong

10/03/2020 21:17

Sau khi có thông tin sai lệch nói rằng uống rượu là phương pháp giúp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, người Iran đã "ra sức" uống rượu.


Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại siêu thị ở Tehran, Iran, ngày 5.3

Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 10.3 đưa tin đã có 44 người tử vong tại nước này do ngộ độc rượu, sau khi có thông tin sai lệch rằng uống rượu là phương pháp giúp phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nguồn tin, tỉnh Khuzestan, Tây Nam Iran là nơi có số người tử vong cao nhất với 36 người. Con số này còn gấp đôi số người tử vong Covid-19 tại tỉnh trên là 18 người.

Trong khi đó, số người tử vong do ngộ độc rượu tại khu vực Alborz, ở miền Bắc và Kermanshah, miền Tây Iran lần lượt là 7 người và 1 người.

Các nạn nhân đã uống phải rượu lậu sau khi có thông tin sai lệch rằng nó có tác dụng trong việc điều trị Covid-19.

Tại Iran, rượu bị cấm với tất cả mọi người ngoại trừ những người không theo đạo Hồi, song truyền thông nước này thường xuyên đưa tin về các trường hợp tử vong do uống rượu lậu.

Iran đang nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19 hiện đã lây lan sang 31 tỉnh trên cả nước, khiến 291 người tử vong và 8.042 trường hợp xác định nhiễm Covid-19.

Theo TTXVN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghe tin giả uống rượu chống COVID-19, 44 người Iran tử vong