Nga: Ấn Độ đồng ý mua S-400 bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ

08/10/2018 09:16

Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ không thể thuyết phục Ấn Độ không ký hợp đồng.

Hệ thống tên lửa S-400 được trưng bày tại Kubinka, ngoại ô Moskva ngày 22.8.2017. Nguồn: AFP/TTXVN

Sputniknews đưa tin Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov ngày 7.10 tuyên bố hợp đồng giữa Nga và Ấn Độ về việc cung cấp các hệ thống phòng không S-400 dựa trên sự hợp tác lâu dài giữa hai nước, điều không bị hủy hoại bởi đe dọa trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya-1, Phó Thủ tướng Borisov xác nhận hợp đồng đã được ký kết, cho rằng việc này "dựa trên hợp tác lâu dài."

Khi được hỏi về khả năng các biện pháp trừng phạt của Mỹ không thể thuyết phục Ấn Độ không ký hợp đồng, ông Borisov đã khẳng định chắc chắn điều này.

Tổng giám đốc Alexander Mikheev của Tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Rosoboronexport, Nga hôm 5.10 cho biết Nga đã bắt đầu thực hiện hợp đồng cung cấp S-400 cho Ấn Độ.

Mỹ đã bày tỏ quan ngại về kế hoạch của Ấn Độ mua các hệ thống S-400, đồng thời khẳng định không thể loại trừ khả năng trừng phạt liên quan tới thỏa thuận mua bán này.

Theo Vietnam+

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nga: Ấn Độ đồng ý mua S-400 bất chấp đe dọa trừng phạt của Mỹ