Mỹ: 737 ca tử vong do COVID-19, tạm dừng hoạt động quân sự ở nước ngoài

26/03/2020 11:13

Số ca tử vong tại Tây Ban Nha tiếp nối Ý vượt qua Trung Quốc, trong khi Mỹ cũng ghi nhận 737 ca tử vong.

WHO cho biết thế giới vẫn còn cơ hội thứ hai để dập dịch COVID-19 sau khi bỏ lỡ cơ hội đầu tiên cách đây một tháng.


Số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 ở Mỹ tiếp tục tăng

Thượng viện Mỹ phê chuẩn gói cứu trợ kỷ lục 2.000 tỉ USD

Sau những cuộc thảo luận căng thẳng, nảy lửa giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, dự luật gói kích thích kinh tế liên quan khoản ngân sách lịch sử 2.000 tỉ USD đã được thông qua tại Thượng viện Mỹ tối muộn ngày 25.3 giờ địa phương.

Đây là gói cứu trợ kinh tế đặc biệt nhằm giúp nước Mỹ vượt qua những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

Dự luật này có những điều khoản đáng chú ý như sẽ trợ cấp 1.200 USD cho hầu hết người trưởng thành Mỹ và 500 USD cho hầu hết trẻ em, thiết lập nguồn vốn vay ưu đãi 500 tỉ USD cho các doanh nghiệp, các thành phố và các bang.

Dự luật cũng dành 367 tỉ USD hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có nguồn tiền trả lương giữ chân người lao động trong giai đoạn khó khăn. 130 tỉ USD dành cho các bệnh viện và hỗ trợ 4 tháng bảo hiểm thất nghiệp trong đại dịch COVID-19.

Theo hãng tin Reuters, sau khi Thượng viện phê chuẩn, dự luật này được chuyển tới Hạ viện xem xét. Cần phải được Hạ viện thông qua và có chữ ký của ông Trump, dự luật cứu trợ này mới chính thức có hiệu lực.

Chuyên gia Trung Quốc: Tỉ lệ chết vì COVID-19 ở Vũ Hán và Hồ Bắc là 5%

Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) dẫn nhận định của một chuyên gia hàng đầu nước này cho biết tỉ lệ tử vong tổng thể vì COVID-19 ở Vũ Hán và Hồ Bắc là 5%.

Trong khi đó, tỉ lệ tử vong ở các nước khác, theo dữ liệu của ĐH Johns Hopkins, là gần 10% ở Ý, 7,86% ở Iran, 6,7% tại Tây Ban Nha và Anh là 5%.

New Zealand tăng kỷ lục 73 ca trong một ngày

Đài CNN (Mỹ) đưa tin New Zealand ngày 26.3 đã ghi nhận thêm 73 ca bệnh COVID-19 mới. Đây là số ca tăng cao nhất trong một ngày tại nước này kể từ khi bùng phát dịch.

Theo Bộ Y tế New Zealand, phần lớn các ca bệnh vẫn có liên hệ với việc đi lại ở nước ngoài. Tính tới sáng nay 26.3, nước này có tổng cộng 262 ca. 27 ca đã khỏi.

Mỹ ghi nhận hơn 68.500 ca nhiễm, hơn 1.000 người chết

Hãng tin AFP dẫn số liệu cập nhật của ĐH Johns Hopkins cho biết tính tới ngày 25.3 giờ Mỹ, nước này ghi nhận 1.031 ca tử vong trong khi tổng số ca bệnh là 68.572.

Như vậy tới nay Mỹ là nước có số ca bệnh COVID-19 cao thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Ý. Dẫu vậy, tổng số ca nhiễm trên thực tế ở Mỹ được cho là còn cao hơn nhiều.

Ngày thứ 2 liên tiếp Trung Quốc không có ca lây mới trong cộng đồng

Trung Quốc đại lục vừa có một ngày thứ 2 liên tiếp không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, ngay cả khi tỉnh tâm dịch Hồ Bắc đã kết thúc đợt phong tỏa. Tuy nhiên theo hãng tin Reuters, số ca bệnh "nhập khẩu" vẫn tăng dù Bắc Kinh đã đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát.

Cụ thể, theo Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Trung Quốc, tính tới cuối ngày 25.3 Trung Quốc đại lục có thêm 67 ca mới, tăng 20 ca so với 47 ca của ngày trước đó. Tất cả đều là các ca bệnh "nhập khẩu".

Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho biết 90% số ca bệnh COVID-19 nhập khẩu có hộ chiếu Trung Quốc, 40% trong họ là lưu học sinh về nước.

Tổng số ca bệnh của Trung Quốc hiện là 81.285. Tổng số người chết tính tới cuối ngày 25.3 là 3.287 ca, tăng 6 ca so với ngày trước đó.

Hàn Quốc tăng thêm 104 ca bệnh mới

Theo hãng tin Reuters, trong thông tin cập nhật tình hình dịch bệnh sáng nay 26.3 của Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nước này có thêm 104 ca bệnh mới, nâng tổng số ca COVID-19 cả nước lên 9.241 ca.

Tổng số người chết vì bệnh, sau khi tăng thêm 5 người, là 131 trường hợp.

Mỹ tạm dừng các hoạt động quân sự ở nước ngoài

Ngày 25.3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper công bố chỉ thị yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động của các lực lượng Mỹ ở nước ngoài trong thời gian lên tới 60 ngày để ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2 trong quân đội Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Reuters, người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết chỉ thị này được áp dụng cho tất cả các lực lượng Mỹ, công nhân viên quốc phòng và gia đình của họ. Tuy nhiên sẽ có một số ngoại lệ.

Hãng tin CNN cho hay chỉ thị mới sẽ tác động tới khoảng 90.000 quân nhân Mỹ, bao gồm cả lực lượng trở về nước và lực lượng được triển khai ra nước ngoài. Tuy nhiên, việc rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan vẫn được tiến hành theo kế hoạch. Cụ thể là Mỹ sẽ cắt giảm số binh sĩ đồn trú ở Afghanistan từ 13.000 quân xuống còn 8.600 quân trong vòng 135 ngày.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ nâng cấp an ninh về y tế tại các căn cứ trên toàn thế giới trước tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2 sau khi đã ghi nhận 227 ca nhiễm trong toàn lực lượng. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã nâng điều kiện bảo vệ y tế (HPCON) lên mức Charlie, cấp độ cao thứ 2, chỉ tình trạng truyền nhiễm liên tục trong cộng đồng.

Theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Mỹ do CDC ghi nhận hiện nay là 54.453 ca, trong đó có 737 ca tử vong.

* Tại Mexico, Thứ trưởng Y tế thông báo chính phủ liên bang Mexico sẽ dừng các hoạt động không thiết yếu từ 26.3 vì dịch bệnh COVID-19. Tính tới 24.3, Mexico ghi nhận 475 ca COVID-19, trong đó 6 người đã chết.

WHO: Vẫn còn cơ hội thứ hai để dập dịch

Trong cuộc họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 25.3, giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng thế giới đã chậm mất một tháng để hành động chống dịch COVID-19.

"Thời điểm để hành động thật ra đã là một, hai tháng trước… nhưng chúng ta tin rằng cơ hội vẫn còn đó. Đây là cơ hội thứ hai và chúng ta không nên lãng phí mà phải làm mọi cách để kiểm soát virus. Đây là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta, đặc biệt giới lãnh đạo chính trị là chủ chốt" - ông Tedros nói.

Mỹ: Số ca nhiễm ở New York giảm

Bang New York, hiện đang dẫn đầu nước Mỹ về số ca bệnh và tử vong do COVID-19, đang cho thấy những dấu hiệu dịch bệnh lây lan chậm lại: lần đầu tiên bang ghi nhận ca bệnh mới giảm trong ngày 24.3 với 4.790 ca, so với 5.707 ca của ngày trước đó.

Thống đốc bang, ông Andrew Cuomo ngày 25.3 (giờ Mỹ) thông báo tỉ lệ nhập viện ở bang này đã giảm trong những ngày qua nhờ các biện pháp giữ khoảng cách xã hội. 

"Các số liệu quá tốt… Nếu giảm được mật độ, chúng ta có thể giảm được sự lây lan nhanh chóng" - đài CNN dẫn lời ông Cuomo.

Toàn bang New York đã có hơn 30.800 người nhiễm virus corona chủng mới, trong đó riêng thành phố New York là 17.800 ca. 

Trong khi đó, thủ đô Washington DC ngày 25.3 thông báo đóng cửa lập tức toàn bộ các doanh nghiệp không thiết yếu tại thành phố. Ngoài ra, người dân cũng bị cấm tụ tập đông hơn 10 người.

Cùng ngày, một nhóm gồm 16 bộ trưởng tư pháp các tiểu bang kêu gọi Tổng thống Trump ngay lập tức sử dụng quyền hạn của mình theo luật quốc phòng nhằm thúc đẩy sản xuất các mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết nhằm chống lại dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 gây ra.

Ý sắp đạt đỉnh dịch

Phó giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WTO) tại Ý, ông Ranieri Guera cho biết dịch COVID-19 tại nước này có thể sẽ đạt đỉnh điểm trong tuần này, sau đó sẽ giảm dần.

Phát biểu trên đài phát thanh Radio Capital, ông Guera nói rằng tuần này và những ngày tiếp theo sẽ mang tính quyết định, bởi đó sẽ là thời điểm mà các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây lan của chính phủ Ý đưa ra trong 15-20 ngày qua sẽ phát huy hiệu quả. Nếu đạt hiệu quả dịch COVID-19 sẽ suy giảm mạnh trong 5-6 ngày tới.

Theo ông Guera, sự suy giảm số ca mới dương tính với chủng mới của virus corona tại Ý là một dấu hiệu rất tích cực và một số khu vực đang gần tới điểm rơi của đường cong biểu đồ dịch bệnh.

Theo Tuổi trẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỹ: 737 ca tử vong do COVID-19, tạm dừng hoạt động quân sự ở nước ngoài