Mặc áo mưa, đeo khẩu trang leo chùa Đồng giữa đêm

05/02/2020 10:38

Sương mù dày đặc cùng gió lớn, mưa không làm chùn chân hàng trăm người leo lên chùa Đồng, Yên Tử (Quảng Ninh) trong đêm.

Để tránh dịch do virus Corona, Sở Văn hóa - Thể thao Quảng Ninh đã ra văn bản tạm dừng lễ hội chùa Yên Tử để tránh tụ tập nơi đông người, lây lan dịch bệnh. Nội bộ nhà chùa và ban quản lý chỉ thực hiện ngắn gọn các nghi thức tâm linh.

Dù vậy, đêm qua, nhiều người vẫn mặc áo mưa leo chùa Đồng để thắp nén hương đầu năm.

Quãng đường từ chân núi lên tới đỉnh chùa Đồng khoảng 4,5km, nếu leo bộ sẽ mất 3 tiếng. Do không đủ sức khoẻ nên nhiều người chọn cách đi 2 tuyến cáp treo (tuyến 1 lên gần chùa Hoa Yên, tuyến 2 lên gần tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông).

Bà Hoàng Thị Dần (72 tuổi, quê xã Liên Hoà, thị xã Quảng Yên) cho biết, bà leo chùa Yên Tử từ năm 35 tuổi để cầu bình an cho năm mới.
"Khoảng 11 năm trở lại đây, tôi không leo ban ngày nữa mà leo ban đêm. Ban đêm tuy rét nhưng khoẻ hơn", bà Dần nói.

Càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, gió rét rít từng hồi kèm mưa và sương mù khiến người dân phải trùm áo mưa, tay mang theo gậy để tránh trơn trượt và một vật bất ly thân trong mùa dịch virus Corona là khẩu trang.

Hơn 23h, trên khu vực chùa Đồng sương mù dày đặc, hàng chục người mặc áo mưa làm lễ cầu an cho năm mới.

Theo đại diện Ban quản lý danh thắng Yên Tử, do ảnh hưởng của dịch virus Corona nên lượng khách đến với Yên Tử giảm, không có cảnh chen lấn, xếp hàng dài lên cáp treo như mọi năm.

Người đi chùa đeo khẩu trang
Do dịch virus Corona nên lượng khách tới Yên Tử năm nay giảm hẳn
Mặc áo mưa làm lễ trên chùa Đồng
 Năm nay nội bộ nhà chùa và ban quản lý chỉ thực hiện ngắn gọn các nghi thức tâm linh
Một người dùng chai nước và điện thoại để làm đèn pin soi đường
Hệ thống cáp treo vắng vẻ, khác hẳn cảnh tượng chen chúc những năm trước

Theo Vietnamnet

(0) Bình luận
Mặc áo mưa, đeo khẩu trang leo chùa Đồng giữa đêm