Họa sĩ Hải Dương đoạt nhiều giải thưởng triển lãm tranh cổ động về 65 năm giải phóng Thủ đô

15/10/2019 15:43

Tác giả Hà Huy Chương đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải khuyến khích; Hà Hương Thanh đoạt giải ba; Hà Huy Trường đoạt giải khuyến khích.


Tác phẩm " Hòa bình, hạnh phúc" của họa sĩ Hà Huy Chương đoạt giải nhất

Vừa qua, 3 họa sĩ Hải Dương là Hà Huy Chương, Hà Hương Thanh và Hà Huy Trường đã giành nhiều giải thưởng triển lãm tranh cổ động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10.10.1954 - 10.10.2019). Trong đó, tác giả Hà Huy Chương đoạt 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải khuyến khích; Hà Hương Thanh đoạt giải ba; Hà Huy Trường đoạt giải khuyến khích. 2 tác phẩm của họa sĩ Hà Huy Chương được chọn xuất bản, phát hành trong toàn quốc.



Tác phẩm " 10.10.1954 - 2019" của họa sĩ Hà Huy Chương đoạt giải nhì

Triển lãm do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Triển lãm trưng bày 65 tác phẩm tấm lớn chọn lựa trong gần 300 tác phẩm của các họa sĩ chuyên và không chuyên trong cả nước gửi về tham dự Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động về 65 năm giải phóng Thủ đô.


Tác phẩm " Hà Nội, thành phố hòa bình, văn minh và phát triển" của họa sĩ Hà Huy Chương đoạt giải nhì

Triển lãm trưng bày các sáng tác về sự kiện lịch sử Ngày Giải phóng Thủ đô cách đây 65 năm; công cuộc xây dựng Thủ đô Hà Nội; vị thế Hà Nội trong chặng đường phát triển; Hà Nội trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội của cả nước; truyền thống Thủ đô văn hiến; nét đẹp văn hóa, thanh lịch của người Hà Nội...


Tác phẩm "Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về" của họa sĩ Hà Hương Thanh đoạt giải ba

Các họa sĩ của Hải Dương là Hà Huy Chương, Phùng Anh Bản, Đinh Thị Thu Mai, Hà Huy Trường, Hà Hương Thanh có tổng số 11 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm.       


Tác phẩm "Trái tim thân yêu của cả nước" của họa sĩ Hà Huy Trường đoạt giải khuyến khích

TRƯỜNG THANH

(0) Bình luận
Họa sĩ Hải Dương đoạt nhiều giải thưởng triển lãm tranh cổ động về 65 năm giải phóng Thủ đô